Thu phí tác quyền âm nhạc: Ai truyền bá tác phẩm đến công chúng phải có trách nhiệm trả

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/09/2017 21:19 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam căn cứ vào quy định trong khoản D, Điều 20, Luật sở hữu trí tuệ, để yêu cầu thu phí tác quyền âm nhạc tại các khách sạn.

Đã gần 3 tháng kể từ khi dấy lên câu chuyện thu tiền sử dụng tác quyền âm nhạc với hệ thống tivi trong khách sạn. Đến nay, cuộc tranh luận dường như vẫn chưa có hồi kết giữa trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, các khách sạn và ngay cả trong giới luật sư. Cuộc tranh luận này xuất phát từ những điều đang gây tranh cãi trong dư luận, do cơ sở pháp lý của việc thu tiền vẫn chưa rõ ràng và hợp lý.

Khi một bài hát được vang lên trên truyền hình, cho dù chiếc tivi đó đặt ở nhà riêng hay khách sạn, cũng có nghĩa nó đã được tiếp cận khán giả. Trong 6 nội dung cơ bản của quyền tài sản của tác giả được quy định trong khoản D, Điều 20, Luật sở hữu trí tuệ, đây chính là quyền thứ 5, tác giả phải được hưởng lợi trong việc tác phẩm của mình được truyền đạt đến công chúng bằng bất kỳ phương tiện nào. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam căn cứ vào chính quy định này để yêu cầu thu tiền thù lao cho các nhạc sĩ từ các khách sạn.

Cơ sở pháp lý ở đây rất rõ. Ai truyền bá tác phẩm đến công chúng phải có trách nhiệm với tác giả. Đáng nói, trong trường hợp này khách sạn có phải là người truyền bá bài hát đến khách hàng nghỉ trong phòng hay không? 

Trong một bản hợp đồng giữa khách sạn với một đơn vị truyền hình cáp, có ghi rõ công ty này thỏa thuận lắp đặt hệ thống cáp truyền dẫn tới 580 phòng khách sạn, với một danh sách kênh truyền hình cụ thể. Theo các chuyên gia sở hữu trí tuệ, điều này khẳng định đơn vị truyền hình cáp là người truyền bá tác phẩm, nên họ là người phải trả tiền sử dụng quyền tác giả chứ không phải khách sạn.

Theo ông Đỗ Khắc Chiến, chuyên gia sở hữu trí tuệ, trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam phải tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ cáp để thỏa thuận về thù lao cho tác giả. Không có lý do gì để các khách sạn phải trả một lần phí nữa sau khi trả phí cho truyền hình cáp.

Trong trường hợp khách sạn tự ý mở đường cáp, lắp đặt tivi tới các phòng, khách sạn phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan, trong đó có tác quyền. Còn khi đã thông qua một đơn vị trung gian là công ty truyền hình cáp, đơn vị này phải cân đối giữa mức tiền trả thù lao cho tác giả với các khoản chi phí khác, để đặt ra gói cước hợp lý bán cho khách sạn. Khi đó, mức thu bao nhiêu, cách thu thế nào lại là một câu chuyện khác.

Hội Khách sạn Đà Nẵng kiến nghị không thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi Hội Khách sạn Đà Nẵng kiến nghị không thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi

VTV.vn - Ngày 19/9 vừa qua, Hội khách sạn thuộc Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng đã chính thức gởi kiến nghị đến các cơ quan chức năng không thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước