Thủ tướng đề nghị các Bộ sớm đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp

Quang Hiệu, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 20:12 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ bám sát vào các ý kiến để sớm giải quyết vướng mắc, đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp.

Ngay sau khi phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp kết thúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ để tiếp tục bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như giải quyết các kiến nghị từ phía doanh nghiệp về Dự thảo chỉ thị tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, Dự thảo chỉ thị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp lần này đã chi tiết hơn, cũng như đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho từng ngành, nhất là việc đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi các quy định về thuế, quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông cho các bộ và cơ quan liên quan.

Tại phiên họp, các thành phiên Chính phủ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công cho doanh nghiệp. Thí điểm mạng dùng chung về quản lý bán lẻ, hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử trong quản lý thuế. Các Bộ cũng đề nghị phải cương quyết chấm dứt thái độ sách nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp, áp dụng những hình thức kỷ luật nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm. Các Bộ cũng cho rằng phải sớm tháo gỡ các vấn đề liên quan đến tính pháp lý để có thể thế chấp những tài sản rất có giá trị mà hiện không dùng để thế chấp được hoặc bằng cách nào đó thế chấp được nhưng lại không thể giao dịch, ví dụ như nhà kính, ụ điện. Ngoài ra, các địa phương cũng phải có chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về vấn đề đất đai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các thành viên Chính phủ đã nhanh chóng bổ sung nhiều ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp gửi đến ngay từ buổi đối thoại sáng nay vào Dự thảo chỉ thị tiếp tục triển khai Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các Bộ bám sát vào các ý kiến để sớm giải quyết vướng mắc, đáp ứng mong mỏi của doanh nghiệp, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Để tiếp tục tạo dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp tốt hơn, Thủ tướng cũng lưu ý vấn đề đất đai đối với các doanh nghiệp đã trở nên bí bách, cùng với việc mở rộng hạn điền, các bộ ngành liên quan và các địa phương phải tích cực tìm cách để tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thuận lợi tiếp cận với đất đai để phát triển, sản xuất kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước