Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Ireland

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/11/2016 21:07 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Ireland sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chiều 8/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng thống Ireland Michael D. Higgins đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ireland đang tăng cường quan hệ với các nước châu Á - Thái Bình Dương và đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước thúc đẩy thương mại. Qua đó, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 800 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

Mặc dù đầu tư của Ireland vào Việt Nam vẫn còn quá thấp và mới chỉ đạt 24 triệu USD, song qua chuyến thăm của Tổng thống, doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều hợp đồng và thỏa thuận hợp tác trong 9 lĩnh vực, nhất là hai hợp đồng về điện gió, với vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ireland tạo điều kiện cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam thâm nhập được vào thị trường nước này, cũng như việc Ireland chia sẻ kinh nghiệm về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững với Việt Nam, trong đó có phát triển nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ gen và sản xuất nông, thủy sản an toàn.

Tổng thống Ireland Michael Higgins cho biết, qua chuyến thăm Việt Nam, ông đã có được những trải nghiệm rất sâu sắc. Đây là thời điểm tuyệt vời để tăng cường quan hệ giữa hai nước và Ireland đang có bầu nhiệt huyết để thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Theo đó, Ireland sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để nghiên cứu Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, nông nghiệp công nghệ cao, cũng như sẽ chia sẻ kinh nghiệm về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, tăng trưởng xanh và hoàn toàn ủng hộ EU sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, để Ireland có thể tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực công nghiệp xanh.

Tổng thống cũng cho biết, từ nay đến năm 2020, viện trợ phát triển của Ireland cho Việt Nam sẽ tập trung vào những vấn đề gai góc nhất đó là hỗ trợ những cộng đồng dân tộc thiểu số, cộng đồng người chuyển giới và bình đẳng giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước