Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 21:51 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng, không khai thác gỗ rừng tự nhiên.

Trước 2000 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng, không khai thác gỗ rừng tự nhiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên cũng như ở một số địa phương khác là do chủ rừng buông lỏng, đi cùng với năng lực quản lý Nhà nước, sự phối hợp giữa các cấp các ngành còn yếu. Nhiều địa phương thiếu cương quyết trong xử lý các vụ phá rừng trái phép. Và có địa phương vẫn cho chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích lớn nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao việc một số Bí thư Tỉnh ủy hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã lên tận hiện trường để chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ phá rừng sau khi được Thủ tướng yêu cầu. Điển hình là gần đây Bình Định đã khởi tố và bắt giam một số đối tượng phá rừng. Thủ tướng nhấn mạnh kết quả của việc thực hiện nghiêm việc đóng cửa rừng trong hơn một năm vừa qua là một chương mới để cả nước chuyển qua một giai đoạn tốt hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, phổ biến, giải thích để các tổ chức, cá nhân được giao rừng tự nhiên hiểu rõ chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên, tạo hành động nhất quán các cấp, các ngành. Bên cạnh đó, các địa phương không cho cải tạo rừng khộp nghèo hoặc nghèo kiệt khi chưa có đánh giá, khảo nghiệm khoa học. Đồng thời, không chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển. Không chuyển rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Thủ tướng đề nghị các tỉnh trong phát triển du lịch việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải được xem xét rất kỹ, được duyệt hết sức chặt chẽ, chứ không phải có dự án du lịch vào làm sân golf là phá hết rừng trồng bao đời nay. Còn địa phương nào muốn xây dựng thủy điện nhỏ thì phải được sự cho phép của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các địa phương phải xử lý nghiêm các vụ phá rừng theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả xử lý để toàn xã hội tham gia, giám sát. Đồng thời, khẩn trương rà soát để giao hoặc cho thuê các diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý, hoàn thành vào năm 2020 với tinh thần "rừng, đất rừng phải có chủ, có người chịu trách nhiệm". Bộ Công Thương được Thủ tướng giao rà soát quy hoạch hệ thống thủy điện trên toàn quốc. Dừng cấp phép đầu tư các công trình thủy điện nhỏ có chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế và nghĩa vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhất là khu vực Tây Nguyên. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường phải chấm dứt hợp thức hóa quyền sử dụng đất ở những diện tích đất rừng bị phá trái phép. Tất cả là nhằm mục tiêu nâng được diện tích che phủ rừng trong cả nước lên 42% vào năm 2020 như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước