Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia

Quang Hiệu - Văn Khương - Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 20:04 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia Ivica Dacic thăm Việt Nam. Ảnh: VGP

VTV.vn - Chiều 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia Ivica Dacic sang thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quan hệ chính trị giữa hai nước đã rất tốt đẹp, tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại lại chưa tương xứng vì trong năm 2016 kim ngạch thương mại hai chiều chỉ đạt 25 triệu USD. Theo Thủ tướng, nguyên nhân là do doanh nghiệp của hai nước hiểu biết lẫn nhau chưa nhiều, chưa thật sự nắm được thế mạnh và nhu cầu của từng thị trường.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên thường xuyên tổ chức các triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm và thế mạnh của mỗi nước.

Nhắc lại câu chuyện cách đây tròn 60 năm, vào mùa thu năm 1957 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới thăm đất nước Nam Tư cũ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Serbia cho biết, ngày nay tại Thủ đô của Serbia đã có một con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng nhấn mạnh tuy xa địa lý nhưng Serbia mong muốn tạo được mối quan hệ gần gũi với Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Serbia, Bồ Đào Nha Thủ tướng tiếp Đại sứ Serbia, Bồ Đào Nha

VTV.vn - Sáng nay (10/11), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha và Đại sứ Serbia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước