Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Ngọc Thành, Lê Tuấn, Đức Thuận, Chí Thành-Thứ ba, ngày 19/12/2017 20:02 GMT+7

VTV.vn - Chiều 19/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đang chỉ đạo sát sao và yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư vào Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và đoàn là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết. 

Thủ tướng cho rằng, với tinh thần và khí thế của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 năm qua, Chính phủ hai nước đã nỗ lực cùng các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện các Tuyên bố của lãnh đạo cấp cao cũng như thoả thuận giữa hai Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tìm các giải pháp nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương, cũng như tăng cường kết nối kinh tế, hạ tầng giao thông cùng nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Qua đó, nâng cao hiệu quả nguồn vốn viện trợ nhằm tạo chuyển biến tích cực, thực chất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để sớm triển khai xây dựng Nhà Quốc hội Lào, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ, xứng tầm là công trình biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định Việt Nam nằm trong top đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Lào, đồng thời đề nghị hai Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xúc tiến, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để các dự án đầu tư của Việt Nam triển khai, hoạt động thuận lợi như đã đề ra, nhất là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao vì Lào có tiềm năng về diện tích canh tác nhưng trình độ khoa học công nghệ còn chậm phát triển. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho Lào sử dụng cảng Vũng Áng để xuất khẩu hàng hoá qua đường biển, cảm ơn Việt Nam đã giúp đỡ triển khai xây dựng Nhà Quốc hội Lào, đồng thời đề nghị Chính phủ hai nước cần phối hợp kiểm tra các thoả thuận, từ đó cùng đề ra các giải pháp thúc đẩy triển khai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương cao quý cho Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

VTV.vn - Trong sáng nay (19/12), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước