Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng đặc khu không để “cò đất”, xã hội đen lộng hành

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 19:27 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) đã chính thức ra mắt và họp phiên đầu tiên.

Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Khánh Hòa báo cáo vì sao có tình trạng lấn chiếm và buôn bán đất đai ở 3 huyện, dự kiến sẽ trở thành đặc khu là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Phú Quốc ở Kiên Giang và ở huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ là Đặc khu Bắc Vân Phong. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo 3 tỉnh này giải thích tại sao giá đất ở 3 khu vực này lại tăng lên cao như gần đây. Đặc biệt là ở Phú Quốc còn có tình trạng các băng nhóm xã hội đen lộng hành.

Còn theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã cấm tất cả mọi giao dịch đất ở Vân Đồn. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc phá rừng nhất là ở Khánh Hòa là có thật, chứ không phải là chỉ phá bụi cây như tỉnh báo cáo.

Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo cả 3 tỉnh phải chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý môi trường. Phải bảo đảm trật tự xã hội, không để "cò đất", xã hội đen mua bán đất lộng hành trên địa bàn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng đặc khu không để “cò đất”, xã hội đen lộng hành - Ảnh 1.

Cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đề cập đến Dự thảo Luật Đặc khu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phải tuân thủ chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện để trình Quốc hội tại kỳ họp tới, theo tinh thần là không cầu toàn, mạnh dạn tạo ra thể chế chính sách, ưu đãi vượt trội, thông thoáng, đủ sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế, nhằm tạo động lực phát triển cho 3 đơn vị, để từ đó lan tỏa ra cả nước.

Thủ tướng cho biết trước đây cũng có nhiều ý kiến khác nhau về Khu kinh tế mở Chu Lai nhưng thực tế là có ưu đãi vượt trội thì mới thu hút được các nhà đầu tư lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần cập nhật số liệu mới nhất và có so sánh về mức độ ưu đãi giữa các đặc khu trên thế giới. Về ưu đãi đầu tư, tài chính, ngành nghề kinh doanh, kể cả mức thuế và thời hạn, Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục lắng nghe, chọn lọc, tiếp thu và giải trình chặt chẽ, thuyết phục về lợi ích và chi phí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng đặc khu không để “cò đất”, xã hội đen lộng hành - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xây dựng đặc khu không để "cò đất", xã hội đen lộng hành.

Về tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu cần tổ chức theo hướng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh về thẩm quyền trong quản lý; xác định rõ mô hình tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể của các cơ quan, kể cả quân đội, công an, tòa án, Viện kiểm sát, thi hành án, ngoại giao, thuế, hải quan và kho bạc Nhà nước để khi dự luật được thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019 thì không có khoảng trống quyền lực, tinh thần là giao quyền mạnh mẽ cho trưởng đặc khu.

Tại cuộc họp các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng đặc khu, nhất là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phạm Minh Chính và Uông Chu Lưu đều bày tỏ quan điểm phải có cơ chế ưu đãi vượt trội cho 3 đặc khu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời, các cơ quan truyền thông phải tăng cường thông tin về vấn đề này nhằm tạo đồng thuận trong xã hội.

Thủ tướng cho biết, trước khi khai mạc kỳ họp Quốc hội sắp tới, Ban Chỉ đạo sẽ họp phiên thứ hai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước