Thủ tướng sẽ nghe các quan điểm về dự luật Quy hoạch

Trung Kiên - Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/07/2017 14:49 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng sẽ lắng nghe ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ KH&ĐT trước khi quyết định trình dự luật lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Chính phủ sẽ không thay đổi nhiều trong dự thảo Luật Quy hoạch, nhưng Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp lắng nghe ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi quyết định trình dự luật này lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 4/7.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dự thảo Luật Quy hoạch hiện cơ bản đã đạt yêu cầu. Cho dù từ trước đến nay, chưa có dự luật nào có nhiều ý kiến khác nhau như dự luật Quy hoạch, vì quyền lợi của một số Bộ bị ảnh hưởng và đây là điều bình thường, vì thế Thủ tướng sẽ trực tiếp lắng nghe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu dự luật này không được Quốc hội thông qua, sẽ tiếp tục tồn tại trên 20.000 quy hoạch như hiện nay sẽ rất rối trong quản lý và tốn kém.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải xây dựng kế hoạch sửa đổi các luật có liên quan để phù hợp với dự luật Quy hoạch, vì có những luật chỉ cần phải sửa chữ. Thủ tướng khẳng định, sau khi Thủ tướng đã quyết định nội dung dự luật trình Quốc hội, các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng phải nghiêm chỉnh chấp hành. Và từ nay trở đi, Thủ tướng nghiêm cấm lãnh đạo các Bộ, nhất là các Thứ trưởng nói ngược lại quan điểm của Chính phủ đối với các dự luật trình Quốc hội, ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Vì trước khi các thành viên Chính phủ quyết định, Chính phủ đã lắng nghe và giải đáp mọi ý kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước