Thủ tướng thị sát Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 21:07 GMT+7

Thủ tướng thị sát việc thi công Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Chiều 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1.

Chiều 8/4, khi tới thị sát Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, nằm trong Trung tâm Điện lực Thái Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải bảo đảm đúng tiến độ của dự án này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự lo lắng về tiến độ xây lắp một số hạng mục của dự án này đang bị chậm bởi Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 là một trong những dự án trọng điểm của Chính phủ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng số vốn trên 26.000 tỉ đồng, có công suất 600 MW. Nhà máy được khởi công đầu năm 2014 và theo kế hoạch tổ máy số 1 phải đi vào phát điện từ cuối năm nay, còn tổ máy số 2 vào giữa năm sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải theo dõi chặt chẽ tiến độ của dự án đồng thời phải báo cáo kịp thời những vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Nếu dự án này bị chậm tiến độ sẽ làm cho đất nước bị thiếu điện.

Do nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 là nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ mới của Nhật Bản do Tập đoàn Marubeni làm tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công, do vậy, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tỉnh Thái Bình cần theo dõi chặt chẽ về môi trường. Vì nếu để những nhà máy nhiệt điện than sử dụng các công nghệ gây ô nhiễm môi trường, khiến các địa phương phản đối thì sẽ tạo ra nguy cơ không thực hiện được Quy hoạch điện 7.

Cũng trong chiều nay (8/4), Thủ tướng đã đến thăm Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp miền Bắc, doanh nghiệp đang cung cấp khí từ mỏ khí Thái Bình cho các nhà máy ở Khu Công nghiệp Tiền Hải.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm ông Tô Ngọc Lanh, 70 tuổi, là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ. Thủ tướng cũng tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Cúp 99 tuổi, có 2 con là liệt sĩ ở huyện Tiền Hải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước