Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/02/2018 19:54 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag.

VTV.vn - Chiều 6/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag.

Ttiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan Sigrid Kaag đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các doanh nghiệp của Hà Lan đầu tư vào Việt Nam gần 8 tỷ USD, mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư toàn diện và mạnh mẽ hơn, nhất là trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cập nhật Kế hoạch hành động Đồng bằng Sông Cửu Long bằng cách xây dựng quy hoạch cụ thể khu vực này, đề ra các phương hướng tái cơ cấu sinh kế các tiểu vùng và xây dựng liên kết vùng.

Thủ tướng đề nghị phía Hà Lan hỗ trợ Việt Nam đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực ngành tài nguyên môi trường và đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các nhóm vấn đề liên quan đến chăn nuôi, trồng trọt, an toàn thực phẩm.

Bà Sigrid Kaag chia sẻ với thế mạnh của mình, Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển vùng Đồng bằng Sông Cửu long, cảng biển, logistic, qua đó thúc đẩy tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Việt Nam sẽ học kinh nghiệm phát triển đồng bằng của Hà Lan Việt Nam sẽ học kinh nghiệm phát triển đồng bằng của Hà Lan

VTV.vn-Chiều 26/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan Hermen Borst bên lề Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước