Thủ tướng tiếp Đại diện Thương mại Mỹ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/05/2017 20:31 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Light-hizer.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng ông vừa được Thượng viện phê chuẩn vào vị trí Đại diện Thương mại Mỹ. Thủ tướng cho rằng việc Việt Nam là quốc gia được ông Light-hizer tới thăm đầu tiên cho thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng cho biết qua các cuộc tiếp xúc với Hội đồng kinh doanh ASEAN - Mỹ, nhiều doanh nghiệp Mỹ cho biết họ đều muốn được mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, bởi họ đang làm ăn có lợi và Việt Nam tạo điều kiện tốt cho họ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết là những người đầu tiên tham gia đàm phán Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư Việt Nam và Mỹ, cách đây 10 năm, Thủ tướng mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong APEC, trong hợp tác của ASEAN cũng như quan tâm đến khu vực này.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Light-hizer cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều hành động để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho ông thể hiện sự coi trọng của Mỹ trong hợp tác APEC, với ASEAN cũng như khẳng định rằng Việt Nam rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Ông cũng cho biết, Mỹ đang chờ đón chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau 2 tuần nữa và tiếp đó Tổng thống Donald Trump sẽ dự Hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam vào tháng 11, do vậy ông sẽ làm hết khả năng để 2 chuyến thăm này thành công và hai bên sẽ thảo luận cụ thể, thực chất những vấn đề để nâng cao quan hệ giữa hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Mỹ đã cam kết đóng góp cho thành công của Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng và khẳng định Việt Nam vui mừng vì Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị này. Việc này thể hiện sự quan tâm của Tổng thống đối với hợp tác của APEC. Thủ tướng cho rằng, chuyến thăm Mỹ tới đây của Thủ tướng và của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương cũng như đảm bảo lợi ích của hai nước. Hơn nữa việc lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ để trao đổi các biện pháp để thúc đẩy thương mại giữa hai nước có vai trò rất quan trọng, vì khả năng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ còn rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước