Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn Pháp, Australia

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 20:31 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jerome Stubler, Chủ tịch Tập đoàn VINCI (Pháp). Ảnh: VGP/Nhật Bắc

VTV.vn - Tại các buổi tiếp, Thủ tướng luôn nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn VINCI của Pháp vào chiều nay (29/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Tập đoàn vừa được chọn là nhà thầu chính xây dựng tuyến ống vận chuyển nước sạch từ ngã tư Bình Thái đến ngã tư Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam hiện đang phát triển hạ tầng rất mạnh mẽ nhất là đường cao tốc. Vì thế, Thủ tướng mong muốn VINCI tham gia vào các dự án BOT, mua lại quyền khai thác một số dự án đường cao tốc, cũng như cùng tìm kiếm nguồn vốn tài trợ cho các dự án hạ tầng giao thông.

Ngoài ra, các đô thị ở Việt Nam cũng đang có nhu cầu lớn về xây dựng các nhà máy xử lý nước thải. Đây là thời cơ rất lớn cho VINCI bởi đi cùng với công khai, minh bạch trong đấu thầu, Việt Nam rất quan tâm tới các các công ty của châu Âu có công nghệ tốt cũng như chú trọng đến việc bảo vệ môi trường.

Tiếp Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Sakkara của Australia, Neil Robert Wilson vào chiều nay (29/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tập đoàn đã triển khai đầu tư vào Việt Nam từ năm 2003, quốc gia đầu tiên mà tập đoàn đầu tư ngoài Australia, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam và Australia chuẩn bị nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, do đó, Việt Nam rất mong các công ty của Australia sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đang rất quan tâm tới việc nâng cấp, chỉnh trang và phát triển đô thị, tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực nên đây là cơ hội rất lớn cho cả các công ty trong và ngoài nước. Vì thế, Sakkara không chỉ tập trung vào các dự án chỉnh trang và xây dựng các đô thị mới ở Thành phố Hồ Chí Minh mà nên mở rộng ra cả các địa phương khác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,5% - 7% trong vài thập kỷ tới và đó là cơ hội tốt cho các tập đoàn bất động sản như Sakkara đầu tư vào xây dựng các khu đô thị mới, cũng như vào các dự án hạ tầng về giao thông, cung cấp và xử lý nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước