Thủ tướng trao quà Tết cho người nghèo tỉnh Đắk Nông

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 19:29 GMT+7

Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết các hộ nghèo ở huyện Đắk Song - Ảnh: VGP

VTV.vn - Sáng 9/2, tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Thủ tướng đã đến thăm hỏi, trao quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần đến bà con các dân tộc ít người ở huyện Đắk Song. Đồng thời khẳng định, trong dịp Tết này, chủ trương của Trung ương là phải đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương phải lo cho bà con vui Xuân đón Tết đầm ấm, tiết kiệm, không để bất cứ gia đình nào đói cơm, lạt muối, đứt bữa. Chính quyền tỉnh, huyện cần kiểm tra kỹ càng, nhất là địa bàn xa xôi, nhằm không để người dân không có điều kiện vui Xuân đón Tết. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Đảng bộ và chính quyền huyện Đắk Song cần tiếp tục tập trung xóa đói giảm nghèo, đi cùng với chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, không để kẻ xấu phá hoại tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em ở Tây Nguyên. Đồng thời làm gương, đi đầu trong việc thực hiện lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng để bảo vệ màu xanh của Tây Nguyên.

Thủ tướng trao quà Tết cho người nghèo tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Thủ tướng tới thăm Bộ đội Biên phòng tỉnh tỉnh Đắk Nông.

Tới tặng quà Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, đơn vị đang quản lý 7 xã biên giới thuộc 4 huyện trên chiều dài hơn 130km đường biên với tỉnh Mondulkiri của Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã chủ động chăm lo Tết cho đồng bào thông qua các chương trình mang nhiều ý nghĩa, thắm tình quân dân như: "Bánh chưng xanh cho người nghèo" "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản", đồng thời, đảm bảo tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam - Campuchia có quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó từ lâu đời, do đó nhiệm vụ bảo vệ biên giới an toàn, gìn giữ tình hữu nghị giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Vì thế, đi cùng với việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, Bộ đội biên phòng tỉnh cần phải kiên quyết ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, thẩm lậu ma túy, đưa người trái phép qua biên giới, nhất là nghiêm cấm phá rừng tự nhiên, khai thác gỗ trái phép. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi tới toàn thể các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng trong cả nước, nhất là những người ở những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc đang phải làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

Đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Công an tỉnh Đắk Nông vào chiều 9/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo công an tỉnh cần chăm lo Tết cho các chiến sỹ, nhất là các chiến sỹ đang công tác ở vùng hẻo lánh, và những người gặp khó khăn trong năm qua. Trong dịp Tết phải bảo đảm tốt chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng chiến đấu cao. Để trong bất cứ hoàn cảnh nào Lãnh đạo tỉnh cũng luôn có đủ thông tin để kiểm soát được tình hình. 

Thủ tướng cũng đề nghị, công an tỉnh Đắk Nông trong năm Mậu Tuất 2018 cần kiên quyết trong phòng chống tội phạm, thực hiện tốt lệnh đóng cửa rừng tự nhiên và phòng chống tội phạm ma túy để làm sao môi trường sống của người dân Đắk Nông luôn được bình yên. Bên cạnh đó, công an tỉnh cần góp phần tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi hơn, thông qua việc các nhà đầu tư khi gặp công an đều được đón tiếp và hướng dẫn niềm nở, qua đó giúp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đắk Nông.

Trước đó, trong sáng 9/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Châu Thị Nghê, 94 tuổi, ở thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước