Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án ODA trên cả nước

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/08/2017 21:37 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn - Chiều 1/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định: Cần tiếp tục rà soát, giám sát và tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn này hiệu quả, phục vụ thiết thực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tổng số vốn hơn 20 tỷ USD cho giai đoạn ‎2017-2020, trong năm nay, tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi có khả năng giải ngân khoảng 4,6 tỷ USD. 6 tháng đầu năm, tổng số nguồn vốn này mới được 1,5 tỷ USD, bằng 32,6%. Trong khi đó tính đến hết tháng 6, nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án là hơn 11.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các thành phố Hà Nội, TP.HCM và các Bộ, ngành sử dụng nhiều nguồn vốn ODA cho thấy, dù đã có nhiều nỗ lực, thế nhưng việc giải ngân vẫn đang gặp phải những vướng mắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ những tồn tại lâu nay như vấn đề nhà thầu, giải phóng mặt bằng, thủ tục giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ các dự án. Thủ tướng cũng bày tỏ đồng tình trước tinh thần chủ động, của các địa phương bộ ngành trong đó có việc sử dụng những nguồn lực thay thế trong bối cảnh ngân sách đang gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong thời gian tới, nguồn vốn ODA, vốn ưu đãi vẫn là những nguồn lực rất quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cùng với tranh thủ nguồn vốn, công nghệ trong các dự án yêu cầu kỹ thuật cao thì cũng cần khuyến khích huy động nguồn lực, sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án, công trình có khả năng thực hiện được.

Trước thực tế được lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương nêu ra đối với các dự án ODA, Thủ tướng yêu cầu cần rà soát lại toàn bộ các dự án ODA trong cả nước nhằm chỉ ra các nguyên nhân cũng như giải pháp để giải quyết những ách tắc, bất cập trong quá trình triển khai, đồng thời xem xét xử lý các dự án không triển khai được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ phối hợp rà soát, cập nhật định hướng thu hút ODA trong năm 2018, nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trong vấn đề vốn đối ứng, kế hoạch vốn nước ngoài ODA. Về vấn đề điều hòa nguồn vốn ODA, Thủ tướng cho rằng cần giải quyết theo hướng tăng cường tính tự chủ của Chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu cần kiểm soát chặt chẽ thủ tục điều chỉnh nguồn vốn đầu tư này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước