Các tỉnh miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Melor

Văn Tánh - Quang Thắng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/12/2015 07:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trước tình hình bão Melor đi vào Biển Đông, các tỉnh, thành phố miền Trung đã chủ động thông báo cho ngư dân đường đi của bão để tìm nơi tránh, trú.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai cho các đài canh tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực 24/24 giờ, phối hợp tìm mọi cách liên lạc, kêu gọi tàu thuyền ngư dân đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão nhanh chóng tìm nơi tránh, trú an toàn. Đã có 300 tàu với khoảng 3.000 lao động vào nơi tránh trú an toàn. Tính đến 16h ngày 16/12, Quảng Ngãi còn gần 300 tàu cá và hơn 2.000 lao động đang hoạt động trên các vùng biển nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão và không khí lạnh.

Tại Bình Định còn khoảng 170 tàu cá đang hoạt động trên 2 vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Còn tỉnh Phú Yên là hơn 100 tàu cá. Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị các phương án đối phó với bão. Các lực lượng trên đảo đã khẩn trương giúp ngư dân chằng néo tàu, tránh va đập khi bão quét qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước