Tiếp tay cho doanh nghiệp thâu tóm đất công sản

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/01/2020 21:34 GMT+7

VTV.vn - Phóng sự sau sẽ giúp nhận diện rõ việc các vị lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ thâu tóm, trục lợi tài sản Nhà nước như thế nào.

Năm 2009, Thành phố Đà Nẵng bán không qua đấu giá gần 1.300 mét vuông đất cho Công ty Cung ứng tàu biển. Thực chất giao dịch này, Phan Văn Anh Vũ và người thân đứng đằng sau.

Là tuyến đường đắc địa nhất Đà Nẵng nhưng giá mỗi mét vuông đất chưa đến 16 triệu đồng, thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Trên cương vị là Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng, Trần Văn Minh đã ký nhiều văn bản đồng ý giảm hệ số sinh lời từ 2,0 xuống còn 1,3, giảm giá bán, giảm 10% số tiền bán nhà đất, làm lợi cho doanh nghiệp gần 12 tỷ đồng. Ký bán khu đất 20 Bạch Đằng, theo giá trị hiện tại, Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến gây thất thoát của Nhà nước hơn 264 tỷ đồng.

Với hình thức xin mua nhà đất công sản không qua đấu giá, Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã chỉ đạo bán cho Phan Văn Anh Vũ và các công ty có liên quan đến Vũ hàng chục nhà công sản, diện tích lên đến vạn mét vuông. Theo thống kê của cơ quan điều tra, thời điểm bị khởi tố, chỉ riêng 22 dự án nhà công sản do 2 cựu quan chức này chỉ đạo bán trái quy định đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 2.400 tỷ đồng.

Không chỉ ưu ái bán nhiều nhà đất công sản cho các công ty có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã cố tình chỉ đạo cấp dưới giao hàng loạt dự án lớn trên địa bàn thành phố trái quy định: cho phép chuyển mục đích sử dụng từ thuê đất sang giao đất, từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Chỉ riêng việc giao đất cho Phan Văn Anh Vũ đã gây thất thoát của Nhà nước hơn 19 ngàn tỷ đồng.

Dựa vào quan hệ, Phan Văn Anh Vũ đã móc nối với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng để mua nhiều dự án béo bở. Nếu không có sự tiếp tay này thì Vũ Nhôm khó mà thâu tóm được nhiều tài sản của Nhà nước như vậy. 21 cán bộ Đà Nẵng bị khởi tố và sắp hầu toà, đây là bài học lớn trong công tác cán bộ của thành phố bên sông Hàn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước