Tiểu thương TP.HCM yên tâm khi tham gia kinh doanh ở phố bán hàng rong

Hạnh Vân - Hồng Việt (VTV9)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 10:29 GMT+7

VTV.vn - Việc lượng khách ổn định, buôn bán hợp vệ sinh, lịch sự đã tạo tâm lý yên tâm cho hơn 120 hộ tiểu thương khi tham gia kinh doanh ở phố bán hàng rong tại TP.HCM.

Theo ghi nhận tại hai tuyến phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm và Bách Tùng Diệp (TP.HCM), nơi đây đã và đang trở thành địa điểm tin tưởng cho việc ăn uống của nhiều người, đúng như cam kết của UBND quận 1, TP.HCM là sẽ tạo một môi trường buôn bán văn minh, hỗ trợ những người buôn bán hàng rong có điểm kinh doanh ổn định. Ngược lại, niềm tin còn được xây dựng giữa chính quyền và người dân bằng việc người bán đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng giờ giấc.

Ngay từ ban đầu, đã có không ít ý kiến cho rằng mô hình phố hàng rong của TP.HCM sẽ không duy trì được lâu bởi không phù hợp với thói quen sinh hoạt, ăn uống của nhiều người dân. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng hoạt động, mô hình này đã và đang chứng minh điều ngược lại. Được biết, nếu không có gì thay đổi, đến cuối năm 2017, quận 1 sẽ có thêm ít nhất 3 tuyến phố hàng rong nữa đi vào hoạt động, đưa tổng số 7/10 phường trên địa bàn quận có tuyến phố hàng rong phục vụ du khách.

TP.HCM khảo sát mở rộng 2 tuyến phố hàng rong TP.HCM khảo sát mở rộng 2 tuyến phố hàng rong Kinh doanh phố hàng rong giúp tiểu thương tăng thu nhập Kinh doanh phố hàng rong giúp tiểu thương tăng thu nhập Chính thức mở cửa phố hàng rong thứ hai ở TP.HCM Chính thức mở cửa phố hàng rong thứ hai ở TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước