TP.HCM: Bắt 84 container có dấu hiệu buôn lậu

Thúy Hằng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/11/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Hơn 80 container nghi chứa titan nhưng được khai là xỉ cát nhằm lợi dụng luồng xanh để trốn thuế vừa bị bắt giữ tại TP.HCM.

Cục điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu và lực lượng hải quan đang tạm giữ số container này tại Chi Cục Hải quan Khu vực 4 TP.HCM. Đây là vụ lợi dụng luồng xanh để trốn thuế lớn nhất từ trước tới nay.

Theo tờ khai, lô hàng thuộc công ty TNHH tư vấn dịch vụ thương mại Gia Long, lượng hàng này ghi trên giấy tờ là xỉ cát thuộc diện hàng được ưu tiên đưa vào luồng xanh. Tuy nhiên, qua trinh sát, lực lượng chức năng kiểm tra đã phát hiện lô hàng nghi là titan, loại hàng bắt buộc phải có giấy phép của chủ mỏ mới được xuất hàng, không được đi luồng xanh. Mức thuế của hai mặt hàng này chênh nhau đến 25 %.

Ngành chức năng nhận định ban đầu đây là hành vi buôn lậu, trốn thuế nhằm trục lợi bất chính. Đây là vụ việc lợi dụng luồng xanh có quy mô lớn chưa từng có từ trước tới nay.

Luồng xanh là miễn kiểm tra hoàn toàn, chỉ truyền dữ liệu tờ khai lên hệ thống hải quan tự động thông quan. Tuy nhiên, lợi dụng sự thông thoáng của luồng xanh, nhiều doanh nghiệp đã gian lận khai sai hàng hoá để buôn lậu và trốn thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước