TP.HCM đề nghị cưỡng chế các DN không khắc phục ô nhiễm môi trường

Kim Oanh (VTV9)-Thứ hai, ngày 11/07/2016 16:08 GMT+7

Ô nhiễm tại khu công nghiệp Đồng An 1, huyện Thuận An, Bình Dương do công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện cưỡng chế các tổ chức, cá nhân không thực hiện những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Theo lãnh đạo TP.HCM, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ngoài việc bị phạt tiền, họ còn bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chỉ đóng tiền phạt, không thực hiện hoặc thực hiện chưa triệt để các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định năm 2013 của Chính phủ chưa có quy định cụ thể về biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp này, gây khó khăn cho việc xử lý triệt để, dẫn đến môi trường ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước