TP.HCM kiến nghị thanh tra an toàn thực phẩm trên diện rộng

Lê Hải, Đức Dương-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 15:39 GMT+7

VTV.vn-Lãnh đạo TP.HCM kiến nghị với Thủ tướng cho phép thành phố triển khai trên diện rộng lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tại 303 xã, phường, thị trấn.

Toàn bộ tiền phạt vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được sử dụng vào việc chi cho công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, thành phố mới chỉ thí điểm triển khai lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 5 quận, huyện, mỗi quận, huyện chỉ triển khai tại 2 phường, xã hoặc thị trấn. Trong khi đó, thành phố mới chỉ tự cung cấp khoảng 20 - 30% nhu cầu nông sản, còn lại phải nhập từ các địa phương khác. Vì vậy, vấn đề về an toàn thực phẩm luôn là một thách thức.

Qua kiểm tra từ đầu năm đến tháng 7 vừa qua, TP.HCM có 211 trong tổng số 641 cơ sở kiểm tra đã vi phạm về thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước