TP.HCM tiến hành "trục xuất" doanh nghiệp khỏi chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/03/2017 07:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tại TP.HCM, hiện có gần 2.000 DN đăng ký đặt trụ sở tại các chung cư. Những doanh nghiệp này đang được yêu cầu phải chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác.

UBND TP.HCM đã yêu cầu các quận huyện trên địa bàn phải tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình vi phạm. Sở Xây dựng Thành phố khẳng đinh chung cư chỉ được dùng để ở và điều này đã được quy định trong Luật Nhà ở.

Ngoài ra, việc sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng làm việc là không hợp lý vì điều này sẽ làm tăng quy mô dân số, tăng lượng người ra vào chung cư, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật...

Sở hữu chung cư: Không có chuyện 'trắng tay' sau 50 năm Sở hữu chung cư: Không có chuyện "trắng tay" sau 50 năm Đề xuất cho phép đặt văn phòng tại chung cư Đề xuất cho phép đặt văn phòng tại chung cư TP.HCM: Vì sao khó trục xuất kinh doanh tại chung cư? TP.HCM: Vì sao khó trục xuất kinh doanh tại chung cư?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước