Trò lừa từ các cuộc gọi lỡ

-Thứ năm, ngày 04/10/2012 10:50 GMT+7

Ảnh minh hoạ.

Thời gian gần đây, có một hiện tượng là nhiều người sử dụng điện thoại bị nháy máy từ các đầu số lạ và mỗi khi gọi lại, hàng trăm nghìn đồng trong điện thoại của chủ thuê bao đã tự động bị mất.

Thủ đoạn được cho là của một nhóm lừa đảo quốc tế. Chúng đã tạo hàng triệu cuộc gọi nhỡ thông qua những dải số: +881, +882... (ví dụ: +8829127649xx, +8818978132xx) đến các số điện thoại trên khắp thế giới (trong đó có Việt Nam). Sau khi thấy cuộc gọi nhỡ, rất nhiều khách hàng đã dùng điện thoại của mình gọi lại, dù chỉ gọi 1 giây, tài khoản khách hàng cũng bị trừ rất nhiều tiền.

Theo giải thích của nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng 1080, những dải số: +881, +882... là dải số quốc tế do chính các hacker tạo nên để lừa tiền người dùng điện thoại. Những dải số này không trực thuộc quản lý của bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó, Tập đoàn viễn thông AT&T của Mỹ, SingTel của Singapore và đặc biệt là viễn thông Nambia ở châu Phi cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp bị lừa đảo đến từ dải số +881.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước