TT-Huế: Trồng cây ngập mặn thích ứng với biến đổi khí hậu

Công Tuyển (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/08/2016 16:16 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (20/8), tại huyện Phú Lộc, Hội Nông dân và Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã tổ chức lễ ra quân trồng rừng ngập mặn.

Trong đợt ra quân lần này, hơn 15.000 cây Bần chua đã được trồng tại các khu bảo vệ thuỷ sản ở thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Bình, khu vực nằm ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Việc trồng, phục hồi và phát triển thêm các diện tích rừng ngập mặn đã và đang góp phần tạo thành các vành đai xanh bảo vệ vùng ven đầm phá, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước