UNICEF hỗ trợ 4 triệu USD khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Hoàng Khoa, Phú Cường-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 11:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - 4 triệu USD là số tiền mà Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn trong thời gian tới.

Dự án "Hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long" được thực hiện từ 5 - 9 tháng với nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

Dự kiến sẽ có 10 tỉnh được hưởng lợi từ dự án này gồm: Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đăk Lăk, Kon Tum và Gia Lai.

Mục tiêu của dự án là góp phần cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng cho gần 370.000 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước