Vẫn còn nguy cơ sạt lở ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 15:41 GMT+7

Nước lũ chia cắt xã Hữu Lập và Bảo Nam (Kỳ Sơn, Nghệ An) đoạn đi qua cầu tràn (Ảnh: Báo Nghệ An)

VTV.vn - Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng và ven sông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Vì vậy, người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Thống kê thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ sau bão, đến nay đã có 8 người thiệt mạng, 9 người mất tích và 27 người bị thương. Về nông nghiệp, diện tích lúa bị ngập úng và đổ ngã lên tới gần 15.000 ha. Gần 6.000 ha hoa màu bị hư hỏng. Hơn 1.600 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, gần 12.000 con gia súc, gia cầm bị cuối trôi.

Mưa lũ miền Trung khiến 11 người thiệt mạng Mưa lũ miền Trung khiến 11 người thiệt mạng Mưa giảm, lũ các sông miền Trung đang lên Mưa giảm, lũ các sông miền Trung đang lên Nghệ An: Khắc phục hậu quả sau mưa lũ gặp khó khăn Nghệ An: Khắc phục hậu quả sau mưa lũ gặp khó khăn

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước