Vẫn còn nhiều xã ở Hà Tĩnh bị cô lập do mưa lũ

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 21:31 GMT+7

VTV.vn - Một số xã ở Hà Tĩnh đang bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ và ngập sâu từ 3-4m.

Tại Hà Tĩnh, dù lượng mưa ngày 2/11 đã giảm, tuy nhiên tình trạng ngập sâu vẫn duy trì ở nhiều xã thuộc huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, đặc biệt, một số xã bị cô lập hoàn toàn.

Hai cơn lũ lớn đi qua 20 ngày thì có tới 11 ngày người dân nơi đây phải sống trong cảnh ngập lụt và sẽ còn tiếp tục trong 5 - 7 ngày tới dù thời tiết không còn mưa.

Tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn hơn 1.000 hộ dân bị ngập lụt. Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhờ vào sự hỗ trợ của đồng bào cả nước nên người dân vùng lũ đảm bảo về lương thực, tuy nhiên với tình trạng ngập úng liên tục, nguy cơ dịch bệnh do mất vệ sinh môi trường là rất cao.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa, ngày 2/11, Hà Tĩnh vẫn tiếp tục xả lũ để điều tiết nước. Đa số các hồ lớn như Hồ Kẻ Gỗ, Hồ Sông Rác, Hồ Thương Sông Trí, Thủy điện Hố Hô vẫn phải xả tràn. Hà Tĩnh chưa có thiệt hại về người, cũng chưa có thống kê thiệt hại về tài sản nhưng với tình trạng ngập sâu như hiện nay, ảnh hưởng tới sản xuất, chăn nuôi là không hề nhỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước