Vào chùa không mất "phí"

Quỳnh Anh, Quang Nam, Văn Tường (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chùa luôn là chốn bình an mà bất kỳ ai cũng có thể tìm đến, một nét đẹp văn hóa tâm linh từ ngàn đời của người Việt. Mất một đồng phí cũng là đánh mất một chân giá trị.

Chùa Quán Sứ, ngôi chùa nổi tiếng của thủ đô luôn rộng cửa, không thu phí bất cứ ai. Chùa Bái Đính (Ninh Bình) đón khoảng 20 vạn người mỗi ngày, cao điểm lên tới 30 vạn. Không phí vào chùa. Có đoàn du xuân đi cả trăm người, trước khi tới đây, đã phải chịu cảnh phí chồng phí tại vài điểm danh thắng, di tích ở địa phương khác.

Phật Giáo đã đồng hành cùng dân tộc hơn 2.000 năm. Chùa luôn là chốn bình an mà bất kỳ ai cũng có thể tìm đến, một nét đẹp văn hóa tâm linh từ ngàn đời của người Việt. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần lòng thành, mất một đồng phí cũng là đánh mất một chân giá trị. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước