Việt Nam chi tiền nhập thuốc chữa bệnh nhiều hơn tiền nhập xe hơi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/08/2017 19:17 GMT+7

Thuốc nhập khẩu và nguyên liệu thuốc nhập về Việt Nam tăng mạnh. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tiền chi cho nhập khẩu thuốc chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2017 lên tới 1,56 tỷ USD, lớn hơn tiền nhập khẩu xe ô tô.

Điều đó cho thấy Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nguồn sản xuất từ nước ngoài và tỷ lệ này vẫn tăng lên hàng năm.

Hội nghị khoa học ngành dược học do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức với mục tiêu góp phần thay đổi thực trạng này thông qua việc gắn đào tạo với nghiên cứu ứng dụng thực tế. 11 bài tham luận được trình bày trong hội nghị xoay quanh lĩnh vực y dược. Đây là những công trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao, là động lực để 300 sinh viên ngành dược của trường Nguyễn Tất Thành tiếp tục nghiên cứu, học tập.

Để hỗ trợ cho quá trình này, trường đã trang bị các phòng thí nghiệm với nhiều thiết bị dạy học được nâng cấp và hiện đại hóa. Đặc biệt là việc gửi sinh viên tới các trung tâm nghiên cứu, bệnh viện đầu ngành để có kinh nghiệm thực tế nâng cao chuyên môn, kiến thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước