Việt Nam còn hơn 200.000 người nhiễm HIV

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/11/2017 14:46 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việt Nam hiện có hơn 200.000 người nhiễm HIV còn sống và đến nay đã có hơn 90.000 người tử vong vì AIDS.

Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về số ca nhiễm HIV. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai toàn diện các dịch vụ can thiệp về dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trợ cho người nhiễm HIV/AIDS.

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá, trong gần 10 năm qua Việt Nam đã dự phòng được cho hơn nửa triệu người mắc HIV và 150.000 người tránh khỏi tử vong vì HIV/AIDS. Đến hết năm 2018, tất cả các nguồn kinh phí hỗ trợ điều thuốc ARV và kinh phí trong công tác phòng chống HIV/AIDS sẽ hết tài trợ, điều này khiến việc phòng chống và truyền thông gặp nhiều khó khăn.

Bộ Y tế đã đưa thuốc ARV vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Bắt đầu từ năm 2019, người HIV có thẻ bảo hiểm y tế hoàn toàn yên tâm điều trị. Tuy nhiên, hiện nay mới có khoảng hơn 30% người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế.

Hiểu đúng về con đường lây nhiễm HIV Hiểu đúng về con đường lây nhiễm HIV

VTV.vn - Nhiều người chưa hiểu đúng virus HIV thực sự lây lan như thế nào dẫn đến việc kỳ thị và xa lánh những nạn nhân mắc căn bệnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước