Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ

Lê Tuyển, Mạnh Chiến (Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 14/10/2017 21:58 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh gặp Phó Tổng Thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix. Ảnh: QĐND

VTV.vn - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ 2017, vào chiều qua (13/10), Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có các cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix; Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNDP Haoliang Xu và Giám đốc Ủy ban hành động bom mìn Liên Hợp Quốc Agnes Marcaillou.

Tại các cuộc gặp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cùng với việc tiếp tục cử các sĩ quan tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình, sắp tới, Việt Nam sẽ triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 và một Đại đội công binh trong khuôn khổ Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Về vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc dioxin, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết đây là những vấn đề không chỉ là riêng của Việt Nam, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước