Việt Nam - Nga phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 21:03 GMT+7

Chủ tịch nước phát biểu tại tọa đàm kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga

VTV.vn - Trong thời gian thăm Liên bang Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự tọa đàm kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga.

Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế Liên bang Nga phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước khẳng định tương lai quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của hai Nhà nước và nhân dân, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Chia sẻ với doanh nghiệp hai nước về những thành tựu của Việt Nam sau hơn 3 thập kỷ thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hiện Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động, phát triển nhanh và ổn định, có quy mô trên 220 tỷ USD, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với 12 Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết và đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, dệt may, nông nghiệp.

Về quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh Liên bang Nga là đối tác quan trọng của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 chỉ đạt 2,7 tỷ USD là còn khiêm tốn so với tiềm năng hai nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần tận dụng Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết nhằm đưa con số này lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020.

Chủ tịch nước cũng khẳng định, với các đường bay thương mại kết nối giữa hai nước liên tục được mở rộng, mục tiêu thu hút 1 triệu khách du lịch Liên bang Nga đến Việt Nam sẽ sớm được hiện thực hóa trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc tọa đàm đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương và Quỹ RosCongress; Thỏa thuận thành lập liên doanh giữa Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô và Công ty Mosmetrostroy về xây dựng tuyến Metro tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Thỏa thuận hợp tác về sản xuất vaccine, biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất giấy, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp của Việt Nam và đối tác Nga về xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng cà phê, nông sản và thủy sản đông lạnh.

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Chủ tịch nước gặp gỡ đại diện Hội cựu chiến binh Nga Chủ tịch nước gặp gỡ đại diện Hội cựu chiến binh Nga Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước