Việt Nam nỗ lực phòng chống rác thải nhựa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 21:42 GMT+7

VTV.vn - Chưa bao giờ, nguy cơ từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề nóng được quan tâm hiện nay.

Rác thải nhựa đang trở thành vấn đề toàn cầu, là thách thức mà mọi quốc gia đang phải đối mặt. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Lần đầu tiên, lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng phát động được tổ chức vào sáng 9/6 tại Hà Nội.

Thật khó để thờ ơ với những hậu quả do rác thải nhựa gây ra cho môi trường, sức khỏe hay cuộc sống của con người.

Rác thải nhựa gia tăng và tác động đến môi trường

Theo số liệu của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, 10 năm qua, số kg nhựa tiêu thụ trên đầu người đã tăng nhanh. Nếu như năm 2010, trung bình mỗi người tiêu thụ 33kg nhựa, con số cứ thế tăng dần, đến 2018 là 44,5kg. Dự báo năm 2019-2020, con số này sẽ là 45kg. Khi số kg nhựa tiêu thụ tăng lên đồng nghĩa với việc rác thải nhựa được xả ra ngày càng nhiều hơn.

Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra có thể phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái Đất. Rác thải nhựa trôi nổi khắp đại dương, trở thành thức ăn không mong đợi của nhiều loài động vật biển, làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của chính chúng ta. Thật đáng buồn khi Việt Nam được xếp vào danh sách là 1 trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới.

Những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phòng chống rác thải nhựa

Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào công cuộc phòng chống rác thải nhựa ở cấp độ khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu. Tại nhiều diễn đàn quốc tế, Việt Nam đã đề xuất các cơ chế hợp tác để giải quyết vấn đề này.

Trong nước, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần phải giải quyết vấn đề rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa một cách quyết liệt, đồng bộ, dứt điểm.

Đầu tháng 4, Thủ tướng gửi thư biểu dương các siêu thị đã chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nylon nằm bảo vệ môi trường, đồng thời kêu gọi nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi nylon, hạn chế rác thải nhựa.

Ngay sau đó, Thủ tướng gửi thư ngỏ đến các cơ quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và toàn thể người dân cả nước kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Các phong trào "Chống rác thải nhựa" do Bộ Tài Nguyên - Môi trường phát động đã tạo được kết quả bước đầu với sự tham gia của các doanh nghiệp và cả cộng đồng.

Liên kết đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa

Ngày càng có nhiều hơn những sáng kiến, cải tiến để tìm ra các sản phẩm thay thế cho sản phẩm bằng nhựa dùng 1 lần. Người tiêu dùng cũng đã có ý thức tốt hơn trong việc hạn chế rác thải nhựa.

Những gian hàng Organic bao gồm các sản phẩm hữu cơ, có nguồn gốc thực vật và động vật được trồng hoặc sản xuất từ các nông trại mà không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón tổng hợp, chú trọng việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo và bảo tồn nguồn đất và nước, thân thiện với môi trường đã xuất hiện nhiều hơn tại hệ thống các siêu thị lớn ở Hà Nội cũng như nhiều đô thị, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Cùng với đó, rất nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ tích cực bắt tay vào nghiên cứu và sản xuất và ứng dụng các sản phẩm, bao bì thân thiện với môi trường. 2 tháng qua, từ khi hàng loạt các siêu thị, nhà hàng đẩy mạnh phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, thay thế túi nylon, sự tham gia, đón nhận tích cực của cộng đồng có vai trò quan trọng.

Tham gia tích cực hơn vào phong trào chống rác thải nhựa là cách để bảo vệ các dòng sông, đại dương, bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Du lịch biển ngăn chặn rác thải nhựa Du lịch biển ngăn chặn rác thải nhựa Nguy cơ những vùng 'biển chết' bởi rác thải nhựa Nguy cơ những vùng "biển chết" bởi rác thải nhựa Triển lãm ảnh đầu tiên về rác thải nhựa 'hãy cứu lấy biển' Triển lãm ảnh đầu tiên về rác thải nhựa "hãy cứu lấy biển"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước