Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số vào năm 2020

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 06/12/2017 19:28 GMT+7

Hình ảnh tại diễn đàn

VTV.vn - Năm 2020, Việt Nam phấn đấu có 1 triệu nhân lực công nghệ số trình độ cao.

Đây là thông tin từ Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc vào sáng nay (6/12).

Phó Thủ tướng cho rằng nguồn nhân lực nói trên là cơ sở quan trọng để chờ đón làn sóng đầu tư 4.0 từ Hàn Quốc vào Việt Nam trong thời gian tới. Nhấn mạnh việc Chính phủ Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các dự án phát triển hạ tầng theo hình thức PPP.

Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam muốn mở rộng xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản, hàng tiêu dùng sang Hàn Quốc, cùng phấn đấu hiện thực mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2020.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc mạnh mẽ và toàn diện Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc mạnh mẽ và toàn diện

VTV.vn - Tiếp tục chuyến thăm Hàn Quốc, hôm nay (21/11), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước