Vĩnh Phúc: Sắp xếp tinh giản bộ máy hành chính công

Đặng Tú - Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/03/2018 17:40 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tính riêng Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm này sau khi sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính đã giảm được 4 phòng ban, 3 đơn vị sự nghiệp.

Hai đơn vị quản lý Nhà nước: Phòng quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch và Phòng nghiệp vụ du lịch, nay đã được sát nhập thành Phòng quản lý du lịch. Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc: Do làm tốt công tác tư tưởng, đến nay tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ vẫn đạt ở mức cao.

Chỉ tính riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, đến thời điểm này sau khi sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính đã giảm được 4 phòng ban, 3 đơn vị sự nghiệp.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã giảm được 131 đầu mối trực thuộc ủy ban các cấp và sở ngành trong tỉnh và gần 10.000 cán bộ công chức, bán chuyên trách, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Sau 3 năm thực hiện, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hành chính Nhà nước ở tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nếu hơn 60 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng quyết liệt trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế như vậy thì chắc chắn Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 sẽ hoàn thành trước năm 2021 như mục tiêu đề ra.

Tỉnh Hòa Bình làm tốt công tác tinh giản biên chế Tỉnh Hòa Bình làm tốt công tác tinh giản biên chế

VTV.vn - Tỉnh Hòa Bình đã sớm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước