Vỡ kế hoạch đưa 28 trạm thu phí tự động vào hoạt động

Bảo Linh, Chu Thái (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 19:00 GMT+7

Trạm thu phí BOT Tasco trong ngày đưa vào thử nghiệm công nghệ thu phí không dừng. (Ảnh: Quang Toàn/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 1/7 là thời điểm Bộ GTVT đã chốt sẽ đưa 28 trạm thu phí tự động trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên vào hoạt động nhưng kế hoạch không đạt được như mong đợi.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải giải thích sự chậm trễ này là do vướng mắc ở khâu cấp giấy phép đầu tư cho các trạm thu phí BOT. Hiện chỉ có 3/28 trạm thu phí tự động về đích đúng thời hạn gồm: trạm thu phí Quảng Bình, Pháp Vân - Cầu Giẽ và Toàn Mỹ ở Đăk Nông.

Thời hạn mới để hoàn thành 28 trạm thu phí tự động vẫn chưa được xác định. Hiện nay, hơn 10.000 phương tiện đã được dán thẻ định danh xe tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước song các chủ phương tiện đành phải chờ đợi để được sử dụng tiện ích này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước