Vùng núi cao dưới 3 độ C, cảnh báo băng giá và sương muối

Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai-Thứ hai, ngày 05/02/2018 11:46 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Về đêm trời vẫn rét cóng, thấp nhất 8-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, cảnh báo xảy ra băng giá và sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng nay (5/2), miền Bắc trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ khá thấp, hầu hết dưới 13 độ C. Dự báo đến trưa chiều nay có khoảng hửng nắng, nhiệt độ sẽ nhích lên 13-16 độ C. Về đêm trời vẫn rét cóng, thấp nhất 8-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, cảnh báo xảy ra băng giá và sương muối. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ còn duy trì đến ngày 7/2.

Bắc miền Trung cũng nằm trong vùng rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, thấp nhất 10-13 độ C. Riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa, trời buốt. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rét, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ c, thấp nhất 16-19 độ C.

Từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên nắng đẹp, nhiệt độ hầu hết dưới 29 độ C. Nam Bộ cũng có nắng đến cuối chiều, nền nhiệt cao hơn, từ 30-32 độ C, có nơi 33 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Vùng biển từ Quảng Trị - Cà Mau, huyện đảo Trường Sa gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 7- 8, giật cấp 10; sóng cao từ 3-4m; biển động mạnh. Các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 4-5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước