Xã đảo ở Kiên Giang có điện lưới quốc gia

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 17:33 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đưa điện lưới quốc gia ra các xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thành công trong việc đưa điện lưới quốc gia ra các đảo trên vùng biển Tây Nam. Gần đây nhất, đã hoàn thành đóng điện 3 dự án đưa điện lưới quốc gia ra các xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải, tỉnh Kiên Giang.

Trước đây, khi chưa có điện lưới quốc gia,cả 3 xã đảo sử dụng nguồn điện từ máy phát diesel. Mỗi ngày chỉ phát 12 giờ, chỉ có dịp lễ Tết mới phát điện 24 giờ. Kể từ khi hòa điện lưới quốc gia, việc sản xuất nay đã tiết kiệm được khoảng 30% chi phí năng lượng và nhiên liệu, do các hộ đã chuyển sang dùng mô-tơ điện thay vì máy nổ như trước kia.

Khi điện lưới quốc gia được kéo về, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Kiên Hải trong giai đoạn 2016-2020 dự kiến lên đến 13%. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người ước đạt gần 5.000 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước