Xây dựng cơ chế đặc thù cho Khu hành chính - kinh tế Vân Đồn

Minh Toàn, Phạm Hưng (Đài PT-TH Quảng Ninh)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 21:50 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, với các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt như Vân Đồn cần có một bộ máy chính quyền hiện đại, gọn nhẹ, hiệu lực.

Chiều nay, 13/4, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về Đề án xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định có thể mạnh dạn cho phép thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh cho Khu hành chính kinh tế đặc biệt này.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng với các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt như Vân Đồn cần có một bộ máy chính quyền hiện đại, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, được phân cấp mạnh về thẩm quyền quản lý; đồng thời thiết lập các thể chế tổ chức, hành chính, đầu tư, thương mại mang tính hội nhập cao, đủ sức cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư, giao lưu thương mại quốc tế.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Nhà nước cần có chính sách đặc thù thu hút đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài và dành nguồn lực ngân sách thỏa đáng để xây dựng những công trình hạ tầng thiết yếu ban đầu cho Khu hành chính kinh tế đặc biệt này. Tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Trung ương cho phép địa phương xây dựng mô hình và hệ thống chính trị tại khu hành chính kinh tế Vân Đồn theo hướng tổ chức lại các cơ quan tham mưu, giúp việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiện đại, nâng cao năng lực quản lý điều hành. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước