Xuất khẩu lao động - Hướng đi mới của ngư dân Quảng Trị

Đoàn Thắng - Trọng Hoàng (VTV8)-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 16:56 GMT+7

VTV.vn - Xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản đang trở thành hướng đi mới của người dân vùng cửa biển Quảng Trị.

Tại vùng biển Cửa Việt hiện có rất nhiều ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng. Người dân ở đây cho biết, hầu hết chủ nhân của các ngôi nhà mới này đều có người đi xuất khẩu lao động. Chỉ riêng khu phố 6 đã có 160 người đi xuất khẩu lao động, số tiền họ đem về mỗi năm trên dưới 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, tỉnh Quảng Trị đã có chủ trương tạo điều kiện cho ngư dân chuyển nghề đi xuất khẩu lao động nhằm cải thiện sinh kế. Như một làn sóng mới ập đến, thanh niên các xã vùng biển trong độ tuổi dưới 40 đều đăng ký đi xuất khẩu lao động, thị trường được chọn chủ yếu là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thực hiện Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ về khôi phục và hỗ trợ cho ngư dân ổn định sinh kế sau sự cố môi trường, 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chính sách cho 214 lao động là con em của ngư dân vùng biển được đi lao động và du học ở nước ngoài. Cùng với các giải pháp khôi phục sản xuất ổn đinh sinh kế, xuất khẩu lao động thực sự góp phần thay đổi diện mạo của các vùng biển sau sự cố môi trường biển.

Hỗ trợ người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động Hỗ trợ người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có những chính sách ưu đãi hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho người lao động 4 tỉnh miền Trung đi xuất khẩu lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước