Britain's Got Talent “vượt mặt” The Voice

Song Anh (Theo Guadian)-Thứ hai, ngày 15/04/2013 22:38 GMT+7

  Britain’s Got Talent đã chiến thắng The Voice trong cuộc đua giành tỉ suất với hơn 10 triệu khán giả.

Britain’s Got Talent mùa thứ 7 trở lại trên sóng ITV ngày 13/4 vừa qua và đã giành được hơn 10 triệu khán giả, đánh bại đối thủ The Voice trên BBC1 với 6,7 triệu. Chương trình Tìm kiếm tài năng của Simon Cowell bước vào mùa thứ 7 với rất nhiều yếu tố hút khách, trong đó có một đoàn kịch đến từ Hungary, một cậu bé 14 tuổi bị bại não và một phụ nữ nhảy lapdance điệu nghệ. Bộ tứ quyền lực của mùa giải này là: Amanda Holden, Alesha Dixon and David Walliams và Cowell.

Hai chương trình tìm kiếm tài năng này đã có cuộc cạnh tranh quyết liệt trong những năm qua. Năm ngoái, The Voice đã chiến thắng Britain’s Got Talent, còn năm trước đó thì ngược lại. Lãnh đạo BBC cho biết, tỉ suất của The Voice mùa này đạt mức khá cao, dù mới trải qua ba đêm diễn. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Britain’s Got Talent, phát sóng vào 8h tối, sớm hơn một tiếng so với The Voice. Lãnh đạo BBC đang tìm cách điều chỉnh lại khung phát sóng để giành lại thế thượng phong trong cuộc đua này.

Bảng tỉ suất của Britain’s Got Talent trong 7 năm qua:

2013: 10,5 triệu người (41.5%)

2012: 9,9 triệu người (41.1%)

2011: 10,4 triệu người (43.2%)

2010: 10,6 triệu người (44%)

2009: 10,3 triệu người (45%)

2008: 8,8 triệu người (37%)

2007: 4,9 triệu người (23%)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước