Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo: Cách thể hiện sinh động nhờ yếu tố đồ họa 3D, 4D

Thùy An-Thứ tư, ngày 13/12/2017 13:39 GMT+7

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.

VTV.vn - Đây là nhận xét của nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam và cũng là Trưởng Ban Giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ 37.

"Năm nay số lượng tác phẩm dự thi thể loại Chuyên đề - Khoa giáo không thay đổi nhiều so với những năm trước. Bên cạnh đó, một điểm rất đáng mừng là chất lượng các tác phẩm năm nay đã được nâng lên một bước mới.

Đầu tiên là khoảng cách chất lượng tác phẩm giữa đài địa phương và đài Trung ương đã ngày càng tiến sát gần nhau hơn. Bên cạnh đó, nội dung trong các tác phẩm năm nay đều là các chủ đề gắn liền với cuộc sống, phù hợp với kinh tế văn hóa từng vùng miền", nhà báo Đỗ Quốc Khánh, Trưởng Ban Giám khảo Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo tại LHTHTQ 37 cho biết.

Ngoài ra, theo nhà báo Đỗ Quốc Khánh, một điểm mới đáng chú ý trong các tác phẩm thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo lần này chính là có những format nội dung mới, cùng với đó là cách thể hiện sinh động và dễ hiểu hơn. Ví dụ như năm nay, các tác phẩm sử dụng nhiều hơn, sử dụng những thiết bị quay đặc biệt, xử lý âm nhạc và tiếng động bài bản hơn, qua đó giúp tác phẩm sinh động hơn, cũng như giúp người xem tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng, trực quan hơn.

Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo: Cách thể hiện sinh động nhờ yếu tố đồ họa 3D, 4D - Ảnh 1.

Yếu tố đồ họa giúp các tác phẩm trong Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo sinh động và trực quan hơn (Ảnh minh họa)

Nhà báo Đỗ Quốc Khánh cho biết chỉ sau những ngày chấm đầu tiên đã nhìn ra những ứng viên cho các danh hiệu trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều các tác phẩm đáng chờ đợi khác trong những ngày chấm tiếp theo. Song một điều chắc chắn là tác phẩm được giải cao trong thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo sẽ rất xứng đáng.

LHTHTQ 37 có tổng số hơn 400 tác phẩm tham dự tại 9 thể loại: Phóng sự; Chương trình dành cho thiếu nhi; Phim tài liệu; Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo; Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm; Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình ca múa nhạc; Chương trình Sân khấu; Phim truyện truyền hình.

Năm nay, thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo có 78 tác phẩm dự thi, tương ứng với 1.592 phút.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước