Nhà báo Thu Hà: "2020 là một năm rất đặc biệt đối với các nhà báo và Truyền hình"

Bích Ngọc-Thứ ba, ngày 15/12/2020 09:17 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời chia sẻ của nhà báo Nhà báo Thu Hà - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN - Trưởng ban giám khảo thể loại Đối thoại - Tọa đàm LHTHTQ lần thứ 40.

Nhà báo Thu Hà là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả thông qua các chương trình chính luận như Sự kiện & Bình luậnVấn đề hôm nay. Tham gia nhiều năm Liên hoan Truyền hình toàn quốc với tư cách là người "cầm cân nảy mực" ở thể loại Đối thoại - Tọa đàm, nhà báo Thu Hà cho biết: "Làm ban giám khảo bao giờ cũng gặp sức ép rất lớn bởi mình phải thấu đáo, công bằng và rất chi tiết. Đồng thời, phải có được sự thống nhất cao giữa các thành viên ban giám khảo. Đặc biệt, năm nay các tác phẩm đưa lên online nên khán giả cũng có sự bình chọn, đánh giá riêng cho từng tác phẩm".

"Năm nay ở thể loại Đối thoại - Tọa đàm, tôi thấy mặt bằng chung giữa Đài Truyền hình Trung ương và Đài địa phương tương đối gần nhau, không có sự cách biệt quá lớn. Và cũng như Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 có nhấn mạnh đó là chúng ta không quá chú trọng và cho điểm mạnh về đầu tư mặt vật chất, phô diễn công nghệ quá nhiều mà là cách đặt vấn đề, thông điệp và cách dẫn dắt chương trình bằng những câu hỏi sắc sảo, khách mời chất lượng tốt. Đó cũng là những thứ mà chúng tôi trông đợi ở thể loại Đối thoại - Tọa đàm".

Nhà báo Thu Hà: 2020 là một năm rất đặc biệt đối với các nhà báo và Truyền hình - Ảnh 1.

Nhà báo Thu Hà chấm thi tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40.

Nhà báo Thu Hà: 2020 là một năm rất đặc biệt đối với các nhà báo và Truyền hình - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nhà báo Thu Hà cũng cho biết tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40, những tọa đàm tốt đều là những vấn đề có tầm của thời cuộc, gửi gắm thông điệp sâu sắc. Dù gặp khó khăn về dịch bệnh, thiên tai nhưng các phóng viên vẫn luôn nỗ lực hiết hình đề mang đến khán giả những thông tin đầy đủ, chính xác và khách quan nhất.

"Những tọa đàm tốt đều là những vấn đề có tầm của thời cuộc. Năm nay là một năm rất đặc biệt đối với các nhà báo và Truyền hình vì có quá nhiều thử thách, khó khăn như dịch COVID-19, bão lũ, thiên tai... Chúng ta có rất nhiều đề tài tốt để khai thác nên báo chí, truyền hình năm nay có nhiều tác phẩm phản ánh được hơi thở của thời cuộc. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến nhiều câu chuyện, nhiều tấm gương nhân văn như vậy. Và đó cũng là một trong những điều thuyết phục chúng tôi trong các tác phẩm Đối thoại - Tọa đàm năm nay", nhà báo Thu Hà chia sẻ.

"Trong khó khăn tạo cơ hội cho sự sáng tạo. Trong truyền hình khi xảy ra COVID-19, chúng tôi đã đưa ra phương án hướng dẫn cho nhân vật tựa quay, tự trả lời phỏng vấn trong bệnh viện hoặc khu cách ly. Có những cuộc phỏng vấn qua online, qua Skype, qua điện thoại... nhưng vẫn có những cuộc tọa đàm rất tuyệt vời. Vấn đề quan trọng không phải là chúng ta làm cách nào mà là vấn đề chúng ta đưa thông điệp nào và chúng ta vì khán giả ra làm sao".

"Tôi thấy có nhiều tác phẩm tham gia dự thi thể loại Đối thoại - Tọa đàm năm nay có ghi rõ đây là một tác phẩm được làm trong thời gian diễn ra COVID-19 rất thành công và được giải cũng rất cao trong liên hoan năm nay".

"Với thể loại Đối thoại - Tọa đàm, tiêu chí khá toàn diện. Không chỉ nội dung, cách thức làm, cách đặt câu hỏi, khách mời mà thông điệp gửi gắm có sâu sắc hay không. Các tác phẩm được Ban giám khảo lựa chọn đoạt giải cao đều là những tác phẩm có thông điệp sâu sắc, có ý nghĩa thời cuộc. Đặc biệt, năm nay tôi thấy ưu thế là các tác phẩm về đề tài lịch sử. Lịch sử nhưng không hề cũ vì nó nói về chiều sâu, chiều dài của lịch sử, cũng như những khát vọng của đất nước trong những năm tới", nhà báo Thu Hà nói thêm.

Đặc biệt, Trưởng ban giám khảo thể loại Đối thoại - Tọa đàm cũng đánh giá cao vai trò, đóng góp của phóng viên địa phương trong việc phát hiện đề tài cũng như có mặt đầu tiên khi sự việc xảy ra.

"Các đài Phát thanh - Truyền hình địa phương có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Phát thanh - Truyền hình bởi đài Phát thanh - Truyền hình địa phương có một thế mạnh đó là các bạn ấy sẽ có mặt đầu tiên khi sự việc xảy ra hay tính phát triển đề tài về tấm gương người tốt việc tốt, những câu chuyện lạ... thì phóng viên địa phương sẽ là người biết đầu tiên chứ không phải là các phóng viên ở trung ương", nhà báo Thu Hà chia sẻ.

"Bên cạnh đó, một chân lý trong những người làm truyền hình chúng tôi đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi đó là "nội dung là vua". Nội dung bạn đưa là thứ quan trọng nhất còn cách thể hiện của bạn chưa được hiện đại nhất, phương tiện của bạn chưa phải là tốt nhất không vấn đề gì. Tôi nhận thấy sự tự tin đó được thể hiện qua các tác phẩm của các Đài Truyền hình địa phương, nhất là thể loại Đối thoại - Tọa đàm. Như năm nay, tình hình COVID-19 cũng như thảm họa thiên tai, rất nhiều tin tức ở Bản tin Thời sự của chúng tôi đều do các bạn phóng viên địa phương gửi tới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước