VTV đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế

Đức Huỳnh - Đức Long-Thứ năm, ngày 27/07/2023 22:14 GMT+7

VTV.vn - Đại hội đại biểu Công đoàn Đài THVN lần thứ XIII xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, phù hợp với yêu cầu thực tế đặt ra.

Trong hai ngày 24 và 25/7/2023, Đại hội đại biểu Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra với sự tham gia của ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nguyên lãnh đạo Công đoàn Đài qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Đài Truyền hình Việt Nam cùng hơn 190 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống viên chức và người lao động tại Đài Truyền hình Việt Nam. Trước yêu cầu bức thiết, sự thay đổi linh hoạt trong cách điều hành, quản lý của VTV, tổ chức Công đoàn cũng không ngừng đổi mới, phát huy vai trò sứ mệnh của mình, đóng góp chung vào sự phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam.

Vai trò của Công đoàn ngày càng được nâng cao

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang biểu dương và đánh giá cao kết quả đổi mới tổ chức và hoạt động, đồng thời ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công đoàn viên tại VTV.

VTV đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Đài THVN Lê Ngọc Quang phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Thùy Linh

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang khẳng định, hoạt động của Công đoàn Đài THVN luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Đài THVN quan tâm, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện.

"Đảng ủy, lãnh đạo Đài luôn xác định Công đoàn là tổ chức đoàn thể đóng vai trò quan trọng trong hoạt động chung của Đài, điều đó đã được cụ thể hóa trong các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền. Nhiệm kỳ 2015 - 2023 là một giai đoạn đặc biệt, kéo dài hơn so với bình thường, xuất hiện những thử thách chưa từng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công đoàn. Với tinh thần vượt khó, sáng tạo, trong nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, Công đoàn Đài THVN đã đầu tư phát triển cả về nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ vị trí, vai trò, thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Đài THVN".

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, những thành tựu nổi bật của Công đoàn Đài trong nhiệm kỳ vừa qua có thể đánh giá thông qua hai từ khóa "kết nối" và "đổi mới".

Công đoàn Đài THVN đã làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn với viên chức, người lao động của Đài. Công đoàn Đài THVN đã chủ động tham gia với cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; đồng thời cũng vận động, hướng dẫn đoàn viên tham gia đầy đủ, chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền giao trên cơ sở phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó tạo ra sự đồng thuận và nhất trí cao trong tập thể. Sự đổi mới được thể hiện qua những hoạt động mà Công đoàn Đài đã đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền Đài THVN trong mọi hoàn cảnh, việc chăm lo đời sống cho người lao động cũng được Công đoàn Đài đặt lên hàng đầu. Điều đó được thể hiện rõ nhất khi dịch COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng đến hoạt động chung của VTV, Công đoàn Đài đã phát triển đa dạng, linh hoạt các hoạt động chăm lo sức khỏe cũng như đời sống tinh thần của công đoàn viên như cung cấp trang thiết bị phòng dịch, chính sách hỗ trợ kinh tế cho người lao động bị cách ly, nhiễm bệnh, đặc biệt là các phóng viên, biên tập viên trực tiếp tác nghiệp tại các vùng dịch, phát động phong trào khích lệ tinh thần trong thời điểm giãn cách xã hội… Khi hoạt động của Đài THVN phục hồi sau đại dịch, Công đoàn Đài cùng với các đơn vị tham mưu đã kịp thời đề xuất khôi phục các chế độ phúc lợi cho người lao động.

VTV đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế - Ảnh 2.

Hoạt động công đoàn tại Đài THVN đã có nhiều đổi mới với nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Thùy Linh)

Bên cạnh những thành tích đạt được, Tổng Giám đốc cho rằng, công tác công đoàn vẫn còn vấn đề cần quan tâm và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

"Hiện nay, Đài THVN đang triển khai những giải pháp, chính sách cải cách nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động, ứng phó với bối cảnh được dự đoán là khó khăn kéo dài sắp tới. Tôi ví dụ như chính sách hỗ trợ tinh giản biên chế của Đài THVN hiện nay đang được đánh giá là rất tốt trong các cơ quan, đơn vị, thậm chí ngang bằng với các tập đoàn kinh tế lớn. Từ năm 2021 đến nay, đã có 41 người tham gia, trung bình mỗi người được hỗ trợ gần 500 triệu đồng, có trường hợp được hỗ trợ đến hơn 800 triệu đồng, trong đó có những người mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là chính sách rất nhân văn của Đài, tuy nhiên công tác truyền thông tại một số đơn vị chưa hiệu quả, số lượng người tham gia chưa được như kỳ vọng. Ở đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả tổ chức công đoàn. Để những chính sách như trên được thực hiện hiệu quả hơn thì vai trò của các cấp công đoàn là vô cùng quan trọng. Là tiếng nói của người lao động, Công đoàn cần lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, tạo điều kiện để thực hiện dân chủ cơ sở, đồng thời tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách hiện hành của Đài để người lao động hiểu và chủ động tham gia. Nhiệm kỳ trước chúng ta đã làm tốt vai trò kết nối thì bây giờ cần phải làm tốt hơn nữa, để chủ trương, chính sách sớm đi sâu vào thực tiễn, vì lợi ích chung của Đài THVN" - Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang chia sẻ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, hoạt động của tổ chức Công đoàn

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã đặt ra mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen, để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang đề nghị Công đoàn Đài THVN tiếp tục nâng cao năng lực thích ứng, phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tập trung xây dựng, phát triển, nâng cao đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Trong đó, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của đoàn viên, viên chức và người lao động, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần xây dựng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Đài THVN và các cấp công đoàn đoàn kết, thống nhất, năng động, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, cần chú trọng hơn đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động công đoàn cho phù hợp với yêu cầu mới, thích ứng với tình hình thực tế của Đài THVN.

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang khẳng định, Đảng ủy, lãnh đạo Đài sẽ luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa về cơ chế để Công đoàn Đài hoạt động hiệu quả.

Về dự Đại hội đại biểu Công đoàn Đài THVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - đề nghị Công đoàn Đài THVN tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao nhận thức, cùng nhau tạo môi trường sáng tạo cho mỗi đoàn viên công đoàn.

VTV đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế - Ảnh 3.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Thùy Linh)

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, tổ chức Công đoàn cần làm tốt hơn nữa vai trò chăm lo quyền lợi của người lao động… cùng như củng cố thêm mối quan hệ gắn bó giữa Công đoàn Đài THVN với Tổng Liên đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn các đơn vị trong khối thi đua 3.

Đại hội Đại biểu Công đoàn Đài THVN lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng chương trình làm việc đã đề ra. Công đoàn Đài THVN tiếp tục phát huy truyền thống, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức công đoàn, của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, góp phần xứng đáng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đài THVN lần thứ XI và xây dựng Công đoàn Đài THVN là một đơn vị vững mạnh xuất sắc trong nhiệm kỳ tới để góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của Đài.

Đồng hành cùng các hoạt động của Công đoàn Đài THVN trong nhiều năm qua có sự đóng góp của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gốm 10, Viện Công nghệ nha khoa thẩm mỹ quốc tế Shinbi Dental. Đây cũng là những đơn vị rất tích cực với các hoạt động xã hội, luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tổ chức các chương trình an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam khóa XIII

Ngay sau khi Ban Chấp hành Công đoàn Đài THVN khóa XIII được bầu ra, Hội nghị lần thứ nhất đã tiến hành họp, bầu các chức danh chủ chốt của Công đoàn Đài THVN.

VTV đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Công đoàn Đài THVN khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thùy Linh)

Hội nghị đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Đài khóa XIII gồm: ông Đinh Đắc Vĩnh, bà Nguyễn Thanh Liêm, ông Đỗ Tiến Hùng, ông Trần Quốc Tuấn và bà Vũ Thanh Hường.

VTV đổi mới hoạt động tổ chức Công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế - Ảnh 5.

Ông Đinh Đắc Vĩnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Đài THVN. (Ảnh: Thùy Linh)

Các thành viên trong Ban Chấp hành tiếp tục tín nhiệm bầu ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài THVN khóa XII giữ chức Chủ tịch Công đoàn Đài THVN khóa XIII; bầu bà Nguyễn Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Chuyên trách Công đoàn Đài THVN khóa XII tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Chuyên trách Công đoàn Đài THVN khóa XIII. Ngoài ra, Hội nghị cũng bầu Ban Kiểm tra Công đoàn Đài THVN khóa XIII.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước