6 tháng cuối năm, tăng trưởng kinh tế phải đạt 7,6%

Ban Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 29/06/2016 06:33 GMT+7

VTV.vn - Trong năm nay, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng đạt 6,7% và để hoàn thành kế hoạch này, trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng kinh tế phải đạt 7,6%.

Tổng cục Thống kê vừa công bố về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể:

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ước tính tăng 5,52%.

- Nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,78%.

- Có 54.501 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 20%.

- Xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD, tăng 4,4%.

- Nhập khẩu đạt 14,9 tỷ USD, tăng 4,9%.

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 425.600 tỷ đồng, bằng 42% so với dự toán.

- Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 508.500 tỷ đồng, bằng 39,9% so với dự toán.

Trong năm nay, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng trưởng đạt 6,7% và để hoàn thành kế hoạch này, trong 6 tháng cuối năm, tăng trưởng kinh tế phải đạt 7,6%. Đã có nhiều kịch bản được đưa ra như lấy tăng trưởng từ nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến, chế tạo hay tăng sản lượng khai thác dầu thô khi giá thị trường thế giới bắt đầu tăng.

Báo cáo cho thấy lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên trong nhiều năm, nông lâm nghiệp và thủy sản có tăng trưởng âm.

Để bàn luận sâu hơn về chủ đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước