Luật Trưng cầu ý dân: Còn nhiều ý kiến khác nhau

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 26/02/2015 06:23 GMT+7

(VTV.vn) - Luật trưng cầu ý dân đang được soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc ngày 25/02. Nội dung của phiên họp trong buổi chiều cùng ngày bàn về Luật Trưng cầu ý dân. Đây là một luật rất quan trọng nhằm phát huy quyền của người dân được tham gia vào các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Thời sự VTV, tại phiên họp lần thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có rất nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Trưng cầu ý dân như: Xác định vấn đề gì cần trưng cầu ý dân? Trưng cầu ở quy mô nào? Toàn quốc hay ở từng địa phương?... Đây đều là những vấn đề rất mới và còn rất nhiều ý kiến khác nhau.

Trong chương trình Vấn đề hôm nay, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội để cùng phân tích về sự cần thiết của Luật Trưng cầu ý dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước