50 sắc thái tụt khỏi Top 10 phim ăn khách

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 09/03/2015 16:58 GMT+7

50 sắc thái đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua tranh ngôi vị đầu bảng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ

(VTV.vn) - Cơn sốt 50 sắc thái đã chính thức giảm nhiệt sau gần một tháng công chiếu với doanh thu sụt giảm đáng kể trong dịp cuối tuần qua.

Tuần qua chứng kiến một bầu không khí ảm đạm tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ khi doanh thu sụt giảm tới 25% so với tuần trước.

Được công chiếu tại 3.201 cụm rạp, Chappie – một gương mặt mới trong tuần qua – cũng hứng chịu cơn ác mộng phòng vé khi chỉ thu về vỏn vẹn 13,3 triệu USD. Tuy con số này khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu của Sony (15 triệu USD), song, nó vẫn giúp Chappie giữ ngôi đầu bảng xếp hạng phòng vé trong khi cơn sốt 50 sắc thái đã chính thức giảm nhiệt và rơi ra khỏi Top 10.

Được sản xuất với kinh phí 49 triệu USD, Chappie là bộ phim khoa học viễn tưởng xoay quanh cuộc đời của một chú robot cảnh sát cùng tên. Thất bại của Chappie trong tuần đầu ra mắt đã một lần nữa chứng minh rằng thể loại khoa học viễn tưởng dường như không còn thu hút người xem. Những bộ phim thể loại này ra mắt trước đó như Seventh Son, Jupiter Ascending hay Project Almanac đều nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của khán giả.

Không chịu thừa nhận thất bại của Chappie, một đại diện của Sony tiên đoán doanh thu của bộ phim sẽ khả quan hơn tại thị trường quốc tế. “Với nội dung tốt và nhân vật độc đáo, bộ phim có thể đạt được doanh thu tốt hơn trong những tuần kế tiếp” – người này nói.

Giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng là Focus với sự góp mặt của nam diễn viên nổi tiếng Will Smith và người đẹp Margot Robbie. Phim chỉ thu về 10,02 triệu USD, giảm 46% so với tuần đầu công chiếu.

Trong khi đó, The Second Best Exotic Marigold Hotel – một cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện – lại ngậm ngùi với doanh thu thảm bại 8,6 triệu USD. Bộ phim là phần tiếp theo của tác phẩm được trình chiếu năm 2012 – The Best Exotic Marigold Hotel – với doanh thu 136 triệu USD trên toàn cầu.

Nếu nói đến thất bại doanh thu trong tuần qua, không thể không nhắc tới tác phẩm điện ảnh mới nhất của nam diễn viên Vince Vaughn – Unfinished Business. Bộ phim của hãng 20th Century Fox với sự tham gia của Vince Vaughn, David Franco, James Mardsen và Tom Wilkinson nhận được phản hồi không mấy tích cực của người xem và chỉ đạt doanh thu 4,8 triệu USD trong tuần đầu mở màn. Theo nhận định của giới chuyên môn, Unfinished Business thậm chí sẽ chẳng thể thu hồi được một nửa tiền vốn bỏ ra (35 triệu USD) với tình hình ảm đạm như hiện nay.

Điểm sáng duy nhất trong tuần qua chính là việc American Sniper - chủ nhân của 6 đề cử giải Oscar - đã chính thức vượt mặt The Hunger Games: Mocking Jay phần 1 để trở thành bộ phim ăn khách nhất năm 2014. Tổng cộng, American Sniper đã thu về 500,2 triệu USD và trở thành tác phẩm có doanh thu "khủng" nhất của đạo diễn/diễn viên gạo cội Clint Eastwood.

Dưới đây là bảng xếp hạng Top 10 bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Chappie: 13,3 triệu USD

2. Focus: 10 triệu USD

3. The Second Best Exotic Marigold Hotel: 8,6 triệu USD

4. Kingsman: The Secret Service: 8,3 triệu USD

5. The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water: 7 triệu USD

6. Fifty Shades of Grey: 5,6 triệu USD

7. McFarland, USA: 5,3 triệu USD

8. The Lazarus Effect: 5,1 triệu USD

9. The DUFF: 4,9 triệu USD

10. Unfinished Business: 4,8 triệu USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước