Ca sĩ Nguyễn Phúc Tiệp làm mới với nhạc trữ tình

Thu Huệ-Thứ ba, ngày 28/11/2023 10:22 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 1/12 tới đây, Phúc Tiệp sẽ có một đêm mini show với giọng ca cổ điển Phạm Thu Hà.

Là tên tuổi quen thuộc trong dòng nhạc thính phòng cổ điển, cũng là gương mặt sáng giá của dòng nhạc xưa, Nguyễn Phúc Tiệp liên tục làm mới bản thân và gửi tới khán giả với những sản phẩm âm nhạc đa dạng, chất lượng trong những album riêng với nhạc của Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn... Vào ngày 1/12 tới đây, Phúc Tiệp sẽ có một đêm mini show với giọng ca cổ điển Phạm Thu Hà. 

Trên con đường âm nhạc của mình, điều khiến anh tự hào nhất cho đến thời điểm hiện tại là gì?

- Trong suốt 20 năm ca hát điều tự hào nhất là đã thỏa mãn được ước mơ hát nhạc thính phòng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được ghi nhận bằng những giải thưởng và những buổi hòa nhạc lớn trong và ngoài nước.

Ca sĩ Nguyễn Phúc Tiệp làm mới với nhạc trữ tình - Ảnh 1.

Được biết sắp tới anh và người bạn thân, ca sĩ Phạm Thu Hà sẽ làm đêm nhạc chung Giọt lệ thiên thu lại hướng tới nhạc trữ tình Việt nam với yếu tố kỹ thuật không nhiều. Đây có phải cuộc dạo chơi của hai người bạn đúng không?

- Tôi từng hát cổ điển trong suốt sự nghiệp. Tính hàn lâm của thanh nhạc cổ điển chắc chắn là yêu cầu rất cao. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy hát những ca khúc nhạc tình cũng khó không kém gì âm nhạc thính phòng. Cái khó ở đây là truyền tải các thông điệp của tác giả sao cho nó vượt lên các yếu tố kỹ thuật để trở về với sự tự nhiên vốn có. Đối với tôi cuộc dạo chơi trong lĩnh vực này đem lại sự cân bằng rất lớn trong đời sống âm nhạc mà mình theo đuổi.

Với mini show Giọt lệ thiên thu, điều anh kì vọng nhất là gì và chuẩn bị như thế nào để có những điều mới mẻ đến khán giả?

- Với Giọt lệ thiên thu điều kì vọng lớn nhất là được trải lòng trên những cung bậc cảm xúc tinh tế của thể loại âm nhạc trữ tình sang trọng. Điều này trong âm nhạc hàn lâm tôi ít khi có cơ hội được trải nghiệm. Điều mới là khán giả sẽ được thấy nhạc trữ tình bay bổng nhưng có nét "vạm vỡ", dầy dặn mà ít khi thấy ở những nghệ sĩ khác.

Ca sĩ Nguyễn Phúc Tiệp làm mới với nhạc trữ tình - Ảnh 2.

Tại sao đôi bạn thân như vậy mà bây giờ mới có sản phẩm là một đêm nhạc chung?

- Mọi thứ trên đời đều có một chữ duyên dẫn lối… việc bây giờ chúng tôi mới có một đêm nhạc chung không hẳn là quá lâu. Mọi thứ luôn ở phía trước và đêm nhạc này sẽ là sự đánh dấu cụ thể cho những lần kết hợp tới.

Được đào tạo bài bản trong Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam gần 10 năm trời, từ khi nào anh là bạn thân của Phạm Thu Hà?

- Thực ra tôi học cùng Hà 3 năm trung cấp. Sau đó tôi nhảy cóc lên đại học trước. Tuy nhiên, đến khi lấy bằng thạc sĩ thì lại học cùng nhau. Rồi tôi lại tốt nghiệp sau và Hà tốt nghiệp trước… tính ra anh em thân nhau từ thời Hà chưa dậy thì (cười).

Là bạn bè, đồng nghiệp vậy điều anh quý mến Phạm Thu Hà nhất nhất là gì?

- Điều tôi mến nhất ư? Trước hết, Phạm Thu Hà là một cô gái thông minh, dễ gần quan tâm đến mọi người. Sau thì là một người có ý chí song khi thành công rồi vẫn giữ nguyên các tính nết đáng yêu cũ mà không thay đổi. Hồi đi học chúng tôi chỉ học chung các lớp tập thể, các thày cô trường nhạc không hay nhận xét về sinh viên nên tôi không biết. Sau này, khi tôi học Thày Trung Kiên thì thày có nói Hà nó là đứa rất chu đáo và tử tế.

Ca sĩ Nguyễn Phúc Tiệp làm mới với nhạc trữ tình - Ảnh 3.

Showbiz rất nhiều cạnh tranh, chưa kể những chuyện thị phi có lúc nào sự cạnh tranh đó ảnh hưởng tới tình bạn của 2 người?

- Showbiz rất cạnh tranh nhưng chúng tôi là những người làm nghệ thuật, không phải là sản phẩm của thế giới giải trí nên không ảnh hưởng gì đến công việc của nhau, lại càng không ảnh hưởng đến tình bạn mấy chục năm.

Phạm Thu Hà đi hát muộn hơn anh Phúc Tiệp nhưng lại gây chú ý với truyền thông sớm hơn. Anh có bao giờ đặt ra câu hỏi như thế cho mình?

- Chắc chắn là nhan sắc Phạm Thu Hà so với thời tôi mới biết đang ngày càng đẹp lên. Nhưng để thành công thì ngoài nhan sắc phải đi kèm các sản phẩm âm nhạc thực sự chất lượng, được những người trong nghề và khán thính giả đánh giá cao.

- Phúc Tiệp đang là thầy giáo ở chính nơi anh từng học. Nghề giáo giúp ích gì cho việc trở thành nghệ sĩ của những sân khấu lớn?

- Nghề giảng dạy giúp cho tôi hoàn thiện được chính mình rất nhiều. Khi giảng cho các em cũng là lúc tôi học được những chi tiết giúp ích cho cách tiếp cận cũng như xử lí tác phẩm. Đặc biệt là học được chữ tĩnh và chữ nhẫn trong quá trình sư phạm cho các học trò.

Nguyễn Phúc Tiệp hiện là giảng viên của Học viện âm nhạc Việt Nam, ngoài ra cũng tham gia vào những buổi hòa nhạc, biểu diễn trong nước và ở một số nơi trên thế giới như: Đài Loan, Thụy Điển, Áo,... Không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả, tài năng của Phúc Tiệp còn được chứng nhận qua hàng loạt các giải thưởng danh giá như: Á quân dòng thính nhạc phòng nhạc kịch lần thứ 4, Á quân dòng thính phòng cuộc thi Sao Mai toàn quốc,... Trong minishow Giọt lệ thiên thu diễn ra vào ngày 1/12 tới đây, Nguyễn Phúc Tiệp kết hợp với Nam Jazznight Chamber Orchestra hứa hẹn đem đến cho khán giả những bản tình ca kinh điển theo phong cách hoàn toàn mới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước