Chí Tài: "Đại ca" đa tài, lãng tử hiếm hoi trong showbiz

Theo VOV.VN-Thứ tư, ngày 30/11/2016 17:41 GMT+7

VTV.vn - Ở tuổi 60, ngôi sao hài nổi tiếng Chí Tài vẫn giữ nguyên thói quen để đầy hình ảnh vợ trong điện thoại và ngọt ngào gọi bà xã bằng biệt danh "bé Heo" ngộ nghĩnh.

"Đại ca" đa tài, lãng tử.

Trời sinh Chí Tài có một gương mặt "ăn tiền". Biểu cảm "tỉnh rụi" khi tấu hài cùng nét mặt ngây ngô của danh hài đã trở thành những đặc trưng riêng biệt của anh, khiến khán giả chỉ cần nghĩ tới hoặc nhìn thấy là đủ cười ngặt nghẽo.

Gần hết cuộc đời đứng trên sân khấu, từng thử sức ở nhiều loại vai khác nhau nhưng điều khiến khán giả ân tượng nhất ở Chí Tài vẫn là những vai diễn hài độc đáo. Và hễ nhớ tới những vai diễn hài của Chí Tài, chẳng một ai có thể quên được nét ngây ngô "diễn như không diễn" của anh.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc tới Chí Tài với những vai diễn hài hước thì e rằng không đủ. Những khán giả thuộc thế hệ 8x đời đầu hẳn vẫn còn nhớ hình ảnh một Chí Tài lãng tử, nghệ sĩ ôm cây đàn hát bài Lời yêu thương cùng với Phương Loan - cựu thành viên ban nhạc Chi Tai's Brother đình đám một thời.

Chí Tài: Đại ca đa tài, lãng tử hiếm hoi trong showbiz - Ảnh 1.

Thuở ấy, Chí Tài còn chưa bén duyên với sân khấu diễn hài, nhưng cũng đã rất thành công với vai trò một ca sĩ, nhạc công và cả nhạc sĩ. Studio của anh thời bấy giờ tại hải ngoại từng là điểm đến tin cậy của rất nhiều ngôi sao đình đám, nhờ danh tiếng cũng như khả năng hòa âm phối khí đầy sáng tạo của ông chủ Chí Tài.

Nổi tiếng tại sân khấu hải ngoại và trong nước gần 30 năm, đa tài, lãng tử và đặc biệt là vô cùng duyên dáng, Chí Tài từng là thần tượng của rất nhiều khán giả thuộc đủ mọi lứa tuổi khác nhau. Trong số đó, chắc chắn không thể nào thiếu những nữ khán giả trẻ trung đầy mơ mộng, không thiếu những nữ nghệ sĩ đem lòng ái mộ "đàn anh" trong giới. Với một ngôi sao cỡ Chí Tài, những câu chuyện đại loại vậy có lẽ chẳng thể nào đếm xuể. Nhưng dường như, anh chỉ lặng lẽ đáp lại tất cả bằng một nụ cười quen thuộc trên môi.

Người trong giới quen gọi Chí Tài là "đại ca", kể cả những siêu sao như Hoài Linh cũng không là ngoại lệ. Sự kính trọng đặc biệt đó có lẽ không chỉ đến từ tuổi tác hay tiếng tăm của Chí Tài, mà còn tới từ rất nhiều điều nho nhỏ bên lề khác. Như cách anh sống, trân trọng và yêu quý người vợ từ thủa hàn vi của mình chẳng hạn.

60 tuổi vẫn là "soái ca" ngôn tình.

Chuyện tình vợ chồng Chí Tài có thể được xếp vào dạng "giai thoại" trong showbiz Việt. Anh chị là cặp đôi nghệ sĩ hiếm hoi chung sống với nhau hạnh phúc một thời gian lâu tới thế. Khó tin hơn, xung quanh cuộc sống của đôi vợ chồng "30 năm vẫn còn son", người ta tuyệt nhiên không tìm thấy một ồn ào hay đồn thổi nào liên quan tới ái tình, người thứ 3 hay những gì tương tự vậy.

Thói thường, dân nghệ sĩ thường có thừa lãng mạn và bay bổng. Chuyện hợp tan của những cặp đôi showbiz cũng thường xuyên xảy ra như cơm bữa trong nghề. Thời điểm Chí Tài và Phương Loan lấy nhau, hẳn cũng không nhiều người có thể tin rằng cặp đôi này lại có thể chung sống với nhau hạnh phúc lâu tới vậy. Bởi Chí Tài thời đó đang là ngôi sao ăn khách, tài năng và nức tiếng đào hoa của sân khấu ca nhạc hải ngoại, còn Phương Loan thủa đó cũng là cô ca sĩ trẻ trung được vô số người yêu mến.

Có điều, tới tận giờ này, khi mà những cựu thành viên của ban nhạc Chi Tai's Brother đã ngấp nghé bước sang tuổi lục tuần, sự ngọt ngào và lãng mạn vẫn còn nguyên vẹn trong mái nhà chung của họ, hệt như những ngày đầu.

Chí Tài: Đại ca đa tài, lãng tử hiếm hoi trong showbiz - Ảnh 2.

Ngôi sao của sân khấu hài không có thói quen "show" chuyện của mình ra trước đám đông, nếu không thì chắc hẳn biệt danh "soái ca" khó lòng thoát khỏi tay của Chí Tài. Ở tuổi 60, ngôi sao nổi tiếng này vẫn giữ nguyên thói quen để hình ảnh của vợ đầy trong điện thoại, ngọt ngào gọi vợ bằng biệt danh "bé Heo" ngộ nghĩnh và hình như chưa bao giờ nhớ rằng vợ mình đã 57 tuổi. Cách nói chuyện của cặp đôi "U60" vẫn đủ sức khiến những ai trót nghe thấy phải giật mình bởi độ trẻ trung và... xì tin hiếm có.

Chí Tài vẫn chưa khi nào quên món quà nho nhỏ tặng vợ sau mỗi dịp diễn xa, luôn giữ thói quen đưa vợ đi du lịch những nơi nhiều kỷ niệm của cả hai hoặc đơn giản hơn, xuýt xoa khi ăn một món ngon vợ nấu. Những điều tưởng chừng hết sức đơn giản đó khi được lồng vào quãng thời gian 30 năm dài đằng đẵng lại trở nên chẳng hề bình thường một chút nào. Nhất là khi ngôi sao vừa bước vào tuổi 60 tự tin khẳng định: "Vợ chồng tôi vẫn yêu nhau nồng nàn như ngày nào, chứ không phải kiểu vợ chồng sống với nhau vì nghĩa đâu nha". Câu nói nhẹ tênh đó, liệu có bao nhiêu ông chồng đủ can đảm và tự tin để nói ra giống Chí Tài?.

Người ta thường bảo, muốn hiểu tính cách một người ra sao, dễ dàng nhất là hãy nhìn vào cách họ đối xử với người bên cạnh họ. Và hẳn, rất nhiều đồng nghiệp, bè bạn đã áp dụng điều đó với chính Chí Tài. Chỉ cần nhìn vào cách xử sự vẹn tròn, hoàn hảo và đầy yêu thương của anh đối với người vợ từ thủa hàn vi, người ta cũng đủ sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào nhân cách, tính cách của người đàn ông "hiếm gặp" đó.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà danh hài Hoài Linh - ngôi sao "kiệm lời khen" của showbiz Việt đã dành cho Chí Tài một câu nói để đời: "Tôi bỏ ai thì bỏ, chứ nhất định không bao giờ bỏ đại ca tôi". Thứ tình nghĩa đó vốn không dễ có, bởi nó đã được chiêm nghiệm qua hàng chục năm cùng làm việc, cùng hợp tác và làm bạn cùng nhau giữa 2 ngôi sao nổi tiếng.

Càng đặc biệt hơn khi người ta được biết rằng hình như trong từng ấy năm trời sát cánh bên nhau, Chí Tài và "cạ cứng" Hoài Linh chưa từng có một lần tranh cãi hay rạn nứt. Dù ai cũng biết rằng ở vị trí như họ từng sở hữu, cái tôi của ai cũng lớn hơn bình thường gấp nhiều lần.

Người đàn ông "của hiếm" trong showbiz.

Trong showbiz Việt, Chí Tài vẫn là một ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất. Lịch làm việc của anh vẫn kín đặc, hình ảnh vẫn phủ sóng trên sóng truyền hình và cả truyền thông. Những chương trình lớn vẫn thường xuyên có sự góp mặt của anh và gần đây nhất, liveshow để đời của riêng Chí Tài cũng sắp sửa được đến với đông đảo người hâm mộ. Trong liveshow đó, hàng loạt những "đàn em", đồng nghiệp đều xúm vào "phụ một tay" để chuẩn bị cho đêm diễn ý nghĩa của "đại ca" một cách hoàn toàn tự giác.

Chẳng một ai bảo ai, họ tình nguyện đóng góp công sức, tâm huyết của mình vào từng công việc nhỏ nhất trong show diễn. Từ Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành hay Tóc Tiên, Hoài Lâm, những "đàn em" nổi tiếng của Chí Tài đang khiến "đại ca" của mình có quyền ngẩng cao đầu kiêu hãnh vì những "đặc quyền" mà chỉ riêng anh mới có. Đặc quyền của sự kính trọng và những yêu thương.

Chí Tài: Đại ca đa tài, lãng tử hiếm hoi trong showbiz - Ảnh 3.

Hoài Linh thường gọi Chí Tài là "đại ca". Anh nói rằng, anh có thể bỏ bất kỳ ai nhưng không thể nào bỏ được "đại ca" của mình.

Có điều, bên cạnh một Chí Tài nổi tiếng, quyền lực và nhiều ảnh hưởng trong showbiz, còn có một người đàn ông Chí Tài giản dị, chân thành và đầy trách nhiệm giữa đời thường. Còn có cả một người đàn ông biết nhường nhịn, biết bao dung, biết cả "nịnh nọt" và biết cách làm cho người đàn bà của đời mình cảm thấy hạnh phúc tột cùng.

Chưa hết, anh còn là người đàn ông hiếm hoi có khả năng biến cuộc sống cô quạnh của họ thành những tuần trăng mật kéo dài vô tận của cặp vợ chồng son, biết giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc cháy mãi trong mái ấm của mình hơn 30 năm có lẻ.

Tất cả những điều đẹp đẽ ấy hòa trộn lại để tạo ra một "đại ca" số má Chí Tài của làng giải trí, một soái ca thầm lặng và đúng nghĩa của sân khấu cũng như cả cuộc đời.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước