Cơn bão Avengers: Age of Ultron càn quét toàn cầu

Thùy Hương (Tổng hợp)-Thứ hai, ngày 11/05/2015 09:48 GMT+7

Avengers: Age of Ultron đạt doanh thu 77,2 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu

VTV.vn - Với sức tàn phá kinh hoàng của mình, cơn bão Avengers: Age of Ultron vẫn thống trị các rạp chiếu phim trên toàn thế giới trong tuần thứ 2 công chiếu.

Doanh thu 77,2 triệu USD ở tuần thứ 2 công chiếu không phải là một con số quá “khủng” nếu so với người tiền nhiệm Avengers (103 triệu USD) nhưng nó cũng đủ để “bom tấn” của Disney và Marel giữ vị trí đầu BXH phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ. Sau 10 ngày công chiếu, Avengers: Age of Ultron đã trở thành bộ phim thứ 2 cán mốc 300 triệu USD nhanh nhất tại Bắc Mỹ và là bộ phim có doanh thu tuần thứ 2 cao thứ 2 trong lịch sử, vượt qua cả siêu phẩm Avatar (75,6 triệu USD).

“Đây chính là sức mạnh của các người hùng” – ông Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích truyền thông cao cấp của Rentrak nói – “Doanh thu tuần thứ 2 của Avengers: Age of Ultron cũng chính là doanh thu mở màn đáng mơ ước của rất nhiều bộ phim”.

Tại thị trường quốc tế, Avengers: Age of Ultron đã “bỏ túi” 68 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, qua đó, đẩy doanh thu toàn cầu lên 875,3 triệu USD. Chưa tính đến hai thị trường tiềm năng chưa ra mắt là Trung Quốc và Nhật Bản, nhiều chuyên ra cho rằng các “bom tấn” của các người hùng Marvel sẽ không quá khó khăn để trở thành bộ phim thứ 2 cán mốc tỷ đô trong năm 2015, sau Fast & Furious 7.

Trước sức tàn phá kinh hoàng của Hulk, Iron Man, Captain America và những thành viên còn lại trong biệt đội siêu anh hùng, bộ phim giữ vị trí thứ 2 trên BXH phòng vé Bắc Mỹ tuần này là Hot Pursuit chỉ đạt được doanh thu khiêm tốn 13,3 triệu USD. Bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa hai người đẹp Reese Witherspoon và Sofia Vergara đã không thể thành công như kỳ vọng trước đó. Trong số những bộ phim thương mại gần đây của Reese Witherspoon như Water for Elephants This Means War, Hot Pursuit cũng là bộ phim có doanh thu tệ nhất.

“Doanh thu của bộ phim thấp hơn một chút so với kỳ vọng của chúng tôi” – Jeff Goldstein, Phó Chủ tịch phụ trách mảng phân phối của Warner Bros chia sẻ.

Hot Pursuit nói về một nữ cảnh sát (Reese Witherspoon thủ vai) cố gắng bảo vệ vợ góa của một ông trùm ma túy (Sofia Vergara thủ vai). Bộ phim cũng đặc biệt thu hút nữ giới với 62% khán giả tới rạp là phái yếu và 82% trong số này trên 25 tuổi.

Nhân tố chủ yếu khiến bộ phim không đạt được thành công như mong đợi chính là vì nội dung khá nhàm chán. Tỷ lệ thuận với kinh phí đầu tư ít ỏi 35 triệu USD, Hot Pursuit cũng chỉ nhận được số điểm C+ không mấy khả quan trên trang CinemaScore. Theo các chuyên gia, Hot Pursuit rất khó có khả năng thu hồi vốn, nhất là trong thời điểm phòng vé toàn cầu đang bị cuốn vào cơn bão Avengers: Age of Ultron.

Giữ vị trí thứ 3 là The Age of Adaline với doanh thu 5,6 triệu USD, giảm 10% so với doanh thu tuần trước. Tính tới thời điểm này, bộ phim đánh dấu sự trở lại của bà mẹ trẻ Blake Lively đã thu về 31,5 triệu USD.

Sau 6 tuần công phá trên toàn thế giới, Fast & Furious 7 đã lùi xuống vị trí thứ 4 với 5,3 triệu USD thu dược trong dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu nội địa lên 338,4 triệu USD. Tại thị trường thế giới, tác phẩm lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả này cũng vượt ngưỡng 1,5 tỷ USD.

Xếp sau Fast & Furious 7Paul Blart: Mall Cop 2 với 5,2 triệu USD. Tổng cộng, phim đã thu về được 58,1 triệu USD tính riêng tại Bắc Mỹ.

Dưới đây là BXH 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua:

1. Avengers: Age of Ultron: 77.2 triệu USD

2. Hot Pursuit: 13.3 triệu USD

3. The Age of Adaline: 5.6 triệu USD

4. Fast & Furious 7: 5.3 triệu USD

5. Paul Blart: Mall Cop 2: 5.2 triệu USD

6. Ex Machina: 3.5 triệu USD

7. Home: 3 triệu USD

8. Woman in Gold: 1.7 triệu USD

9. Cinderella: 1.6 triệu USD

10. Unfriended: 1.4 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước