Nhạc sĩ Huy Du - Người "thắp lửa" cho ca khúc Cách mạng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/12/2017 20:18 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sĩ Huy Du - được mệnh danh là người "thắp lửa" cho những ca khúc cách mạng với gia tài đồ sộ là những tác phẩm âm nhạc gồm nhiều thể loại.

Tối ngày 15/12, tại Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc đặc biệt "Việt Nam ơi! Ta bước tiếp" với các tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du - một nhạc sĩ được mệnh danh là người "thắp lửa" cho những ca khúc cách mạng với gia tài đồ sộ là những tác phẩm âm nhạc gồm nhiều thể loại.

Ông thuộc thế hệ nhạc sĩ gạo cội đã vun đắp cho nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam, tiếp lửa cho sức sống của nó suốt gần một thế kỷ qua trong đời sống đương đại.

Nhạc sĩ Huy Du sinh ra ở vùng quan họ Bắc Ninh vào năm 1926. Ngay từ nhỏ, âm nhạc dân gian đã có dấu ấn sâu đậm với ông. Trong thời kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ quân đội này đã viết nhiều ca khúc như: Sẽ về Thủ đô, Tôi yêu hòa bình, Hát nữa đi em.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chất trữ tình, trong sáng trong các ca khúc của ông mang cả tính lãng mạn cách mạng, đậm thêm màu sắc hào hùng, phóng khoáng.

Sau ngày giải phóng đất nước, dư âm của những ngày tháng hào hùng đã thể hiện trong những ca khúc: Đường chúng ta đi; Việt Nam ơi! Ta bước tiếp và một loạt tình ca sau này của ông. Ông viết tác phẩm khí nhạc không nhiều, nhưng đều là những tác phẩm có giá trị, để lại dấu ấn.

Nhạc sĩ Huy Du là một trong số những nhạc sĩ lớn của dòng nhạc cách mạng và là cây đa cây đề của cả nền âm nhạc Việt Nam. Rất nhiều thế hệ nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc đã viết về người nhạc sĩ tài ba này. Thế nhưng có lẽ, nói về ông, nhớ về ông nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất, không nhiều người có thể chia sẻ tình cảm và gần gũi hơn con trai ông - nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương. 

Mời quý độc giả theo dõi cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương qua video trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước